Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguồn gốc của các môn thể thao ném, phóng, đẩy, lăng
   2006-12-13 17:17:12    cri

Các môn ném, phóng, đẩy, lăng tại Thế vận hội được chi làm 6 vòng thi đấu. Môn phóng lao tại Thế vận hội Ô-lim-pích thời cổ là tính điểm theo độ chính xác, còn tính theo khoảng cách là được qui định tại Thế vận hội hiện đại. Phóng lao là môn duy nhất cho phép chạy lấy đà trong các môn ném, đẩy. Các môn thi đấu này đều chỉ tính thành tích tốt nhất trong thi đấu. Sau ba vòng thi đấu, 8 vận động viên có thành tích xếp ở 8 ngôi đầu sẽ tham gia ba vòng thi đấu chung kết, thứ tự thi đấu ngược lại với ba vòng trước.

Trọng tài có thể phạt vận động viên cố ý "dây dưa" trong khi thi đấu, hình thức xử phạt là giảm một lần phóng. Nhưng nếu vận động viên phóng lao ra trước khi hết giờ thì vẫn tính thành tích. Thời gian hạn định trong thi đấu thường là một phút/lần.

Vận động viên có thể ngừng khi đã chạy lấy đà và tiến hành lại với tiền đề là chưa phóng lao đi hoặc chân vẫn chưa dẫm vạch và ra ngoài đường chạy. Nếu khi vận động viên bị gặp cản trở trong quá trình phóng lao, trọng tài sẽ cho phép phóng lại. Vận động viên có thể rời sân thi đấu nhưng phải được phép và có trọng tài đi cùng.

Trong quá trình thi đấu vận động viên không được tiếp nhận sự giúp đỡ của bên ngoài, trừ phi được trọng tài cho phép khám bác sĩ, cũng không được trò chuyện hoặc gọi điện với bên ngoài. Sau khi lao đã phóng khỏi tay vận động viên không được quay lưng với lao. Sau khi hoàn thành thi đấu, vận động viên các môn lăng tạ xích, ném đĩa và đẩy tạ đều phải về sân sau chứ không được đi lên phía trước.


1  2