Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bóng đá Trung Quốc học tập các đội mạnh thế giới
   2006-06-23 14:16:18    cri

Ngược lại xem đội Trung Quốc, trước đây luôn dao động trên định vị phong cách, hôm nay nói phải học Đức, ngày mai nói phải học Bra-xin, cuối cùng học không đâu ra đâu cả. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sau này phải ấn định quy hoạch phát triển kỹ chiến thuật rõ ràng hơn cho đội tuyển quốc gia, đồng thời kiên trì bền bỉ. Ông Mã Thành Toàn nói:

"Lần này tôi xem vòng chung kết cúp bóng đá thế giới, tôi thấy các đội đã thi đấu, một số đội Châu Âu, Châu Mỹ, lối đá và phong cách của đội thành niên và đội trẻ của họ đều khá thống nhất. Song, hiện nay chúng ta tồn tại vấn đề này. Đội trẻ, đội thiếu niên và đội thành niên đều không giống nhau, điều này có thể liên quan đến Huấn luyện viên, sau này khi chọn Huấn luyện viên chúng ta cũng phải chú ý vấn đề này, tận khả năng khiến phong cách của đội thiếu niên, đội trẻ và đội thành niên thống nhất với nhau."

Trong thời gian tại Đức, đoàn khảo sát Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không những xem thi đấu bóng đá, mà còn tích cực trao đổi với nhân sĩ làng bóng đá các nước tại Đức. Cựu Huấn luyện viên đội tuyển Thuỵ Sĩ Grốt được biết Trung Quốc cử đoàn khảo sát lớn như vậy cảm thấy rất kinh ngạc. Song ông nói, ông đã theo dõi biểu hiện của đội tuyển Trung Quốc trong thời gian cúp bóng đá thế giới năm 2002, đội Trung Quốc tốc độ rất nhanh, kỹ thuật rất khá, là một đội mạnh ở Châu Á.

Ông Grốt cho rằng, đội Nhật và đội Hàn Quốc hiện nay có nhiều cầu thủ đá trong các giải vô địch trình độ cao Châu Âu, ví dụ, Hàn Quốc có Pắc Ji Sung đá trong đội Câu lạc bộ Man-chét-xtơ ngoại hạng Anh, đội Nhật có Na-ka-mu-ra đá trong đội Xen-tích giải ngoại hạng Xcốt-len. Những cầu thủ này nâng cao rất nhanh trong giải vô địch trình độ cao, từ đó đã giúp nâng cao thực lực của đội Hàn Quốc và đội Nhật. So sánh thấy, cầu thủ bóng đá Trung Quốc đá trong giải vô địch trình độ cao Châu Âu rất ít, bởi vậy, cầu thủ Trung Quốc nên ra nước ngoài nhiều hơn, ông Grốt nói:

"Lần trước tôi thấy đội tuyển Trung Quốc tại cúp bóng đá thế giới bốn năm trước. Bây giờ, đội bóng này không mạnh bằng bốn năm trước. Tôi cho rằng phải có càng nhiều cầu thủ đi làm quen với giải vô địch trình độ cao nước ngoài, học tập nước ngoài, như vậy rất có lợi cho việc nâng cao trình độ đội tuyển quốc gia."

Ngoài cử đoàn khảo sát, trước vòng chung kết cúp bóng đá thế giới, đội tuyển Trung Quốc còn đá giao hữu hai trận với đội tuyển Pháp và đội tuyển Thuỵ Sĩ đi dự cúp bóng đá thế giới. Mặc dù hai trận này đội tuyển Trung Quốc đều thua với tỉ số 1:4 và 1:3, nhưng Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc Chu Quảng Hộ vẫn cho rằng đội Trung Quốc đã học được nhiều thứ qua đối kháng với các đội mạnh. Ông nói, riêng cúp bóng đá thế giới năm 2006, những người làm bóng đá Trung Quốc chỉ làm khách xem, nhưng người làm bóng đá Trung Quốc sẽ làm khách xem có tâm, hấp thu dinh dưỡng từ trong thi đấu, thông qua cố gắng, phấn đấu khiến đội tuyển Trung Quốc có thể được xuất hiện tại vòng chung kết cúp bóng đá thế giới Nam Phi năm 2010.


1  2