Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bóng đá Trung Quốc học tập các đội mạnh thế giới
   2006-06-23 14:16:18    cri

Nghe Online

Vòng chung kết cúp bóng đá thế giới năm 2006 đang diễn ra sôi nổi tại Đức. Giải bóng đá cúp thế giới 4 năm một lần là giải trình độ cao nhất làng bóng đá thế giới, tuy đội tuyển bóng đá Trung Quốc chưa được đi dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới Đức, nhưng những người làm công tác bóng đá Trung Quốc chưa từ bỏ cố gắng, họ đang lợi dụng cơ hội học tập hiếm có cúp bóng đá thế giới, thông qua xem thi đấu, cùng đá thử nghiệm với các đội đi dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới, để học tập kinh nghiệm thành công của các cường quốc bóng đá thế giới.

Đội tuyển Trung Quốc từng đi dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới Hàn Quốc, Nhật năm 2002. Nhưng trong vòng đấu loại khu vực Châu Á cúp bóng đá thế giới lần này, đội Trung Quốc đã bị đội Cô-oét loại. Tuy đội tuyển Trung Quốc không được đi dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới, nhưng trong thời gian vòng chung kết cúp bóng đá thế giới lần này, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vẫn cử một đoàn gồm hơn 50 người, chia làm 6 đợt lần lượt đi Đức khảo sát và học tập giải lần này.

Đoàn khảo sát đầu tiên do Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Dương Nhất Dân dẫn đầu đã đi Mu-ních, Hăm-buốc và Nu-rem-buốc, xem ba trận đấu giữa đội Đức gặp đội Cô-xta-ri-ca, đội Ác-hen-ti-na gặp đội Cốt-đi-voa, đội Mê-hi-cô gặp đội I-ran. Ông Mã Thành Toàn, Phó chủ nhiệm Ban giải vô địch bóng đá toàn quốc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, thành viên đoàn khảo sát nói, thông qua xem ba trận thi đấu trong bảng, ông cảm thấy bóng đá Trung Quốc còn gánh nặng đường xa.

"Lần này chúng tôi đã xem mấy trận. Qua mấy trận này chúng tôi thấy, trình độ của các cường quốc bóng đá Châu Âu, Nam Mỹ có nâng cao trong ổn định, bóng đá Châu Phi cũng tiến bộ khá rõ rệt. Thế vận hội năm 2008 là một cơ hội của bóng đá Trung Quốc, nhưng chúng ta cần phải bắt đầu khẩn trương nắm từ bây giờ, phải làm việc với suy nghĩ người rượt đuổi, như vậy mới có thể đối kháng với những cường quốc bóng đá này."

Trong thời gian tham quan học tập, các thành viên đoàn khảo sát Trung Quốc đều nghiêm chỉnh ghi chép số liệu thi đấu, đồng thời đánh giá cách bài binh bố trận của Huấn luyện viên các đội. Về đến khách sạn, còn xem quay lại trên ti vi tình hình các trận đấu khác. Thông qua tham quan học tập, cảm nhận nổi bật nhất của đoàn khảo sát là, muốn trở thành một đội bóng đá mạnh, cần phải hình thành lối đá phong cách thích hợp với đặc điểm của mình, và kiên trì lối đá đó.

Ông Mã Thành Toàn nói, lối đá thể lực của đội Đức, lối đá kỹ thuật và khéo léo của đội Ác-hen-ti-na, mấy chục năm nay đều chưa thay đổi, sự kế thừa những phong cách này khiến họ trụ vững trường kỳ trên làng bóng đá thế giới, ngay cả đội bóng Châu Á mới nổi lên, như Nhật và Hàn Quốc, cũng đã hình thành đặc điểm chiến thuật rõ nét của mình, đồng thời thể hiện không sót điểm gì tại vòng chung kết cúp bóng đá lần này.

1  2