Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Át-lan-ta lần thứ 26 năm 1996-1
   2006-05-16 17:03:00    cri
Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 26 diễn ra tại Át-lan-ta Mỹ từ ngày 19-7 đến ngày 4-8 năm 1996. Ngoài Át-lan-ta ra còn có các thành phố Xao-pao-lô, Xan-phran-xi-xcô, Na-xvi-lơ...xin đăng cai thế vận hội lần này. Tại hội nghị Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia Mỹ ngày 29-4-1988, thành phố Át-lan-ta xin đăng cai tương đối muôn nhưng đã chiến thắng các thành phố khác giành được quyền đề cử xin đăng cai thế vận hội lần này của Mỹ. Sau đó Át-lan-ta lại tiến hành cạnh tranh gay gắt với các thành phố A-ten của Hy Lạp, Bê-ô-grát của Nam Tư, Man-che-xtơ của Anh, Men-bơn Ô-xtrây-li-a và Tô-rôn-tô Ca-na-đa.

Trong các thành phố này A-ten của Hy Lạp là có sức cạnh tranh nhất với Át-lan-ta. Do thế vận hội hiện đại là sản sinh ra từ A-ten Hy Lạp, thế vận hội năm 1996 vừa tròn 100 năm chào mừng ngày ra đời của thế vận hội, bởi vậy người A-ten rất khát khao thế vận hội lần này diễn ra tại quê hương của nói. A-ten đã đưa ra khẩu hiệu thế vận hội năm 1996 là thuộc về A-ten. Trong khi đó thành phố Át-lan-ta lại đưa ra khẩu hiệu "tôn trọng sự lựa chọn của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế", thể hiện sự khiêm tốn.

Cũng có thể do khẩu hiệu của Át-lan-ta phù hợp với ý định của các ủy viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, cũng có thể là do Mỹ có tiền cũng như nhiều nguyên nhân khác không sao nói rõ được, cuối cùng Át-lan-ta đã chiến thắng A-ten với 51/35 phiếu ủng hộ, giành được quyền đăng cai. Át-lan-ta nằm ở bang Gioóc-ri-a miền nam nước Mỹ, và là thành phố sở tại của bang này, cũng là quê hương của cựu tổng thống Mỹ Ca-tơ và tác giả của cuối tiểu thuyết nổi tiếng thế giới "Cuốn theo chiều gió".

1  2