Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Xơ-un lần thứ 24 năm 1988-3
   2006-04-11 18:45:05    cri

 

 

Thế vận hội lần này cho phép vận động viên quần vợt nhà nghề tham gia thi đấu, phá vỡ "nguyên tắc nghiệp dư" truyền thống, có thể nói là một trong những bước đi cải cách thế vận hội của Chủ tịch Sa-ma-ran.

Khẩu hiệu của thế vận hội lần này là "hài hoà, tiến bộ". Biểu tượng là một con hổ nhỏ mang tên "Hodori" trong chuyện dân gian Triều Tiên. Trên cổ con hổ nhỏ này có đeo huy hiệu ngũ hoàn Ô-lim-pích, đầu đội mũ sa trong múa truyền thống nông dân Triều Tiên.

Huy hiệu thế vận hội lần này có đề tài từ trang sức đường sọc truyền thống dân tộc Triều Tiên. Ba đường sọc hình xoắn ốc trong huy hiệu tượng trưng cho sự hài hoà giữa Trời, Đất và con người. Đồ án áp dụng chiều hướng xoáy chân ốc đi lên, đại diện cho sự hài hoà và tiến bộ. Chiều hướng nội hướng tâm trong huy hiệu bày tỏ vận động viên năm châu lục cùng tham gia thế vận hội. Chiều hướng ngoại ly tâm ngụ ý thông qua tinh thần cao cả Ô-lim-pích, đi tới hiểu biết lẫn nhau và tiến bộ thế giới .


1  2