Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Xơ-un lần thứ 24 năm 1988-2
   2006-04-04 09:42:00    cri
Kết quả chỉ có Triều Tiên chính thức tuyên bố tẩy chay thế vận hội Xơ-un vì nêu ra yêu cầu cùng Xơ-un đăng cai thế vận hội lần này, và tổ chức ít nhất một nửa số môn thi đấu chưa được thực hiện, nước hưởng ứng cũng rất ít. Ngoài ra, cộng thêm sự dàn xếp ngoại giao của Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Sa-ma-ran, đã thuyết phục nhiều nước có ý tẩy chay đều đã đến Xơ-un.

Thế vận hội lần này mới đưa môn bóng bàn vào làm môn thi đấu chính thức, đã khôi phục môn thi đấu quần vợt đã gián đoạn 64 năm, đồng thời cho phép vận động viên quần vợt và bóng đá nhà nghề tham gia thi đấu, nhưng tuổi của vận động viên bóng đá nhà nghề hạn chế dưới 23 tuổi. Các môn biểu diễn có Tai-cun-đô Hàn Quốc, bóng chày, cầu lông và giu đô nữ.

Các nhà báo đến đưa tin về thế vận hội lần này cả thảy có 11331 người, trong đó có 4978 phóng viên báo viết, 6353 phóng viên phát thanh truyền hình. Cả thảy tuyển chọn 27221 người tình nguyện.

Ngọn lửa thiêng thế vận hội lần này đã được lấy mồi từ Ô-lim-pi-a Hy Lạp ngày 23 tháng 8. Ngày 25 tháng 8 do chuyên cơ chở từ A-ten đến đảo Che-giu, ngọn đuốc được truyền qua 29 thành phố thị trấn như Phu-san, Te-gu, In-xơn v.v, trong thời gian 22 ngày, hành trình 4186 km. Lễ khai mạc thế vận hội lần thứ 24 tổ chức trên sân vận động Ô-lim-pích Xơ-un có 100 nghìn chỗ ngồi vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9.

1  2