Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Xơ-un lần thứ 24 năm 1988-1
   2006-03-28 13:22:29    cri

Các sân, nhà thi đấu thể thao đều dùng thiết kế hiện đại và tiêu chuẩn hoá, đồng thời phù hợp yêu cầu nhiều chức năng, nhiều sân, nhà thi đấu thể thao sẵn sàng cung cấp điều kiện thi đấu và luyện tập liên quan. Bể bơi mùa đông có thể dùng nước ấm, phối hợp với máy điều hoà nhiệt độ có thể không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Làng thế vận hội và làng nhà báo đều là kiến trúc kiểu chung cư, sau thế vận hội có thể bán cho dân chúng. Ngoài ra, còn xây một hệ thống giao thông đi tới trung tâm thành phố, khiến nó trở thành khu mới giao thông thuận tiện, môi trường tốt đẹp.

Cả thảy có 8465 vận động viên (trong đó vận động viên nữ 2186 người, vận động viên nam 6279 người) đến từ 159 nước và khu vực đã tham gia thi đấu 25 môn với 237 nội dung thi đấu. Các nước và khu vực có vận động viên tham gia nhiều nhất là: Mỹ 612 người, Liên Xô cũ 524 người và Hàn Quốc 467 người. Uỷ ban Ô-lim-pích Trung Quốc cử 299 vận động viên tham gia thi đấu, xếp thứ 11 trong các nước tham gia thi đấu.

Các nước và khu vực lần đầu tiên tham gia thế vận hội có Bru-nây (chỉ có một quan chức dự lễ khai mạc ), Man-đi-vơ, Xa-moa thuộc Mỹ, Xen Vin-xen và Grê-na-đin, A-ru-ba, Va-nu-a-tu, Gu-am, quần đảo Cuốc. Là thế vận hội quy mô lớn hơn các thế vận hội trước. Lúc đầu, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế từng lo lắng vì Hàn Quốc không có quan hệ ngoại giao với nhiều nước nên có thể có nhiều nước tẩy chay thế vận hội, ảnh hưởng đến số đoàn tham gia thế vận hội .


1  2