Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Xơ-un lần thứ 24 năm 1988-1
   2006-03-28 13:22:29    cri
Thế vận hội mùa hè lần thứ 24 tổ chức tại Xơ-un, thủ đô Hàn Quốc từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 1988. Ngoài Xơ-un ra, thành phố xin đăng cai thế vận hội lần này còn có Na-gô-ya Nhật, Men-bơn Ô-xtrây-li-a và A-ten Hy Lạp. Tại hội nghị Uỷ ban Ô-lim-pích lần thứ 84 tổ chức tại thành phố Ba-đen Ba-đen Liên bang Đức năm 1981, A-ten và Men-bơn lần lượt rút lui, cuối cùng bỏ phiếu thông qua Xơ-un là thành phố đăng cai thế vận hội lần thứ 24. Xơ-un trở thành thành phố Châu Á thứ hai đăng cai thế vận hội tiếp sau Tô-ki-ô.

Xơ-un xin đăng cai thế vận hội là một bước đi quan trọng của "chính sách ngoại giao thống nhất hoà bình" của chính phủ Hàn Quốc. Để nâng cao hình ảnh quốc tế và vị thế quốc tế của nước mình, Hàn Quốc đã ấn định chính sách này vào năm 1973, đồng thời đề xướng "mở cửa nước mình", một trong những biện pháp của nó là tích cực tiến hành ngoại giao văn hoá thể thao, đồng thời vận động tranh thủ đăng cai Á vận hội năm 1986 và Thế vận hội năm 1988. Bởi vậy, chính phủ Hàn Quốc đã dành sự ủng hộ rất lớn đối với thế vận hội lần này.

Xơ-un đã thành lập Uỷ ban trù bị vào ngày 1 tháng 11 năm 1981, tập trung nhân tài các ngành hữu quan trong nước, bao gồm công thương, doanh nghiệp, kiến trúc, văn hoá giáo dục, nghệ thuật, báo chí, tích cực triển khai mọi công tác trù bị. Lúc đó, chính phủ Hàn Quốc bất chấp sức ép gánh nợ nước ngoài to lớn, dành ngân sách 900 triệu đô la tài trợ công tác trù bị thế vận hội, dùng 55% ngân sách vào việc xây dựng công trình phần cứng như sân, nhà thi đấu, làng thế vận hội, làng nhà báo cùng trung tâm báo chí v.v, 45% còn lại dùng vào việc xây dựng phần mềm như làm đẹp bộ mặt thành phố, xây dựng công viên Ô-lim-pích, cải thiện phục vụ y tế, nâng cao chất lượng tiếp đón, làm tốt công tác đưa tin tuyên truyền v.v. Ngoài ra, cộng thêm một số đầu tư gian tiếp, tổng kim ngạch đầu tư của thế vận hội Xơ-un vào khoảng 3 tỉ đô la Mỹ.

Để tổ chức thế vận hội lần này, Xơ-un cả thảy xây dựng 34 sân, nhà thi đấu thể thao, cùng cơ sở luyận tập đồng bộ. Công viên Ô-lim-pích rộng 56500 mét vuông, ngoài hội trường chính ra, trong công viên còn có 6 nhà thi đấu thể thao gồm nhà thi đấu xe đạp, cử tạ, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, bơi lội và quần vợt, hơn nữa đã hoàn thành mục tiêu xanh hoá công viên, khai thác chức năng vui chơi giải trí dành cho quần chúng nhân dân.

1  2