Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Lốt An-giơ-lét lần thứ 23 năm 1984-3
   2006-02-28 10:21:56    cri
Từ năm 1904 đến nay, Mỹ tuy từng 4 lần đăng cai thế vận hội mùa đông và mùa hè vào các năm 1932, 1980, 1904 và 1932, nhưng tổng thống đích thân dự lễ khai mạc là lần đầu tiên. Sau khi tổng thống Ri-gân tuyên bố khai mạc thế vận hội, Han-phin, cháu gái vận động viên điền kinh nổi tiếng của Mỹ đã quá cố Ô-ven-xơ đã dương cao ngọn đuốc chạy vào sân. Sau đó nhà vô địch toàn năng 10 môn thế vận hội năm 1960 của Mỹ Giôn-xơn nhận đuốc và thắp cháy bồn lửa thiêng thế vận hội. Tiếp đến là nhà vô địch nội dung chạy vượt rào thế vận hội 1976 của Mỹ Mô-xi thay mặt vận động viên tuyên thệ.

Lễ khai mạc kéo dài trong vài tiếng đồng hồ, khi màn đêm buông xuống cả sân vận động bừng sáng bởi những chùm pháo hoa. Hơn hai nghìn người dân Lốt An-giơ-lét trong các bộ trang phục dân tộc các nơi trên thế giới đã vui múa trong bản nhạc "vui mừng" của Bê-tô-ven, đưa bầu không khí lễ khai mạc lên tới đỉnh cao.

Ngày 29-7, trân trường bắn Pla-đô đã sản sinh tấm huy chương vàng đầu tiên của Thế vận hội lần này, xạ thủ Trung Quốc Hứa Hải Phong là người may mắt giành tấm huy chương này, đây cũng là tấm huy chương vàng thế vận hội đầu tiên của đoàn thể thao Trung Quốc kể từ khi tham gia Thế vận hội năm 1932 đến nay, sau đó cuộc giành giật huy chương vàng bắt đầu diễn ra sôi nổi.

Môn bắn súng cả thảy có 480 vận động viên của 68 nước và khu vực tham gia. Trước kia tuy môn bắn súng cho phép nữ vận động viên tham gia nhưng nó vẫn môn chơi mà giới mày râu chiếm độc quyền. Tại thế vận hội lần này đã dành riêng cho vận động viên nữ thi đấu ở các nội dung súng trường tiêu chuẩn, súng trường hơi và súng ngắn hơi. Danh thủ bắn đĩa bay nhiều hướng của I-ta-li-a Giô-oan-nê-đi 36 tuổi bảo vệ thành công chức vô địch. Nhà vô địch súng ngắn bắn nhanh thế vận hội lần trước của Ru-ma-ni đã thua vận động viên Nhật 48 tuổi, vận động viên Nhật cũng trở thành vận động viên giành chức vô địch thế vận hội lần này có độ tuổi cao nhất.

1  2