Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Lốt An-giơ-lét lần thứ 23 năm 1984-2
   2006-02-21 14:27:27    Xin Hua
Đến đưa tin tại Thế vận hội lần này có 9190 nhà báo, trong đó có 4327 phóng viên báo viết, 4863 phóng viên phát thanh truyền hình. Thế vận hội cả thảy tuyển mộ 28742 người tình nguyện. Thế vận hội diễn ra từ ngày 28-7 đến ngày 12-8 là thời điểm vàng của Lốt An-giơ-lét. Lúc đó Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế có 159 ủy viên, có vận động viên của 140 quốc gia và khu vực tham gia, vượt xa so với qui mô các thế vận hội kỳ trước. Hai tháng trước khi thế vận hội đã chuẩn bị xong xuôi, 16 nước và khu vực như Liên Xô, Cộng hoà Dân chủ Đức...với các cớ khác nhau đã tuyên bố không tham gia Thế vận hội lần này. Tuy chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Xa-ma-ran đã nhiều lần thuyết phục, hội đàm với lãnh đạo các nước nhưng vẫn không thuyết phục được các nước Liên-Xô...thay đổi quyết định. Điều này hiển nhiên sẽ mang lại ảnh hưởng nhất định cho một số môn thi như điền kinh, bơi lội, cử tạ...do sự vắng mặt của các nước Liên Xô, Cộng hoà Dân chủ Đức, Bun-ga-ri...

Sự tác động của cuộc đấu tranh chính trị quốc tế phức tạp đã làm cho Phong trào Ô-lim-pích đứng trước thử thách gay cấn. Có tới 19 nước và khu vực tẩy chay hoặc do nguyên nhân nào đó đã không tham gia Thế vận hội lần này như: Áp-ga-ni-xtan, An-ba-ni, Bun-ga-ri, Triều Tiên, Cu-ba, Ê-ti-ô-pi-a, Hung-ga-ri, I-ran, Lào, Mông Cổ, Ba-lan, Cộng hoà Dân chủ Đức, Tiệp Khắc, Liên Xô, Việt Nam, Cộng hoà Y-ê-men, Li-bi, Ăng-gô-la. Có 6797 vận động viên tham gia Thế vận hội lần này, trong đó có 1567 vận động viên nữ, 5230 vận động viên nam, là thế vận hội có đông vận động viên tham gia nhất từ trước tới nay. Đoàn của nước chủ nhà là đông nhất, gồm 622 người; thứ đến là Ca-na-đa 483 người; Cộng hoà Liên bang Đức xếp thứ 3 với 444 người. Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc cử một đoàn thể thao đồ sộ tham gia thế vận hội lần này. Năm mươi hai năm trước, nước Trung Quốc lúc đó đã lần đầu tiên tham gia Thế vận hội lần thứ 10, địa điểm cũng tại Lốt An-giơ-lét. Lúc đó chỉ có một vận động viên là Lưu Trường Xuân. Thế nhưng tại thế vận hội lần này đoàn thể thao Trung Quốc có tới 225 người, tham gia 16 môn trừ các môn: bóng đá, khúc côn cầu, quyền anh, đua ngựa, 5 môn hiện đại. Ủy ban Ô-lim-pích Đài Bắc Trung Quốc cũng cử đoàn với 67 vận động viên tham gia các môn điền kinh, bơi lội, cử tạ...đây là lần đầu tiên vận động viên hai bờ eo biển cùng có mặt thi đấu tại Thế vận hội mùa hè.

1  2