Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Mát-xcơ-va lần thứ 22 năm 1980-6
   2006-02-01 16:01:43    cri

Gui-kin ngoài giành 3 huy chương vàng cá nhân toàn năng, vòng treo và đồng đội ra còn giành 4 huy chương bạc ở các nội dung nhảy ngựa, ngựa tay quai, xà kép và xà đơn, trở thành vận động viên giành được 8 huy chương trong lịch sử thế vận hội. Còn vận động viên Liên-xô An-đri-a-nốp tuy thành tích không xuất sắc như tại thế vận hội lần trước nhưng cũng đã giaǹh được hai huy chương vàng về đồng đội và nhảy ngựa, hai huy chương bạc về cá nhân toàn năng và thể dục tự do. Vận động viên Hung-ga-ri được mệnh danh là "đại kiện tướng nhảy ngựa" Ma-giôn lại một lần nữa thể hiện xuất sắc, bảo vệ thành công chức vô địch.

Cuộc giành giật huy chương vàng trong các nội dung của nữ diễn ra giữa đoàn Liên-xô và đoàn Ru-ma-ni. Cô-ma-nép của đoàn Ru-ma-ni được mệnh danh là "bà hoàng" thể dục dụng cụ thế vận hội lần trước đã thua cho vận động viên Liên-xô Đa-vi-đô-oa 18 tuổi trong nội dung cá nhân toàn năng, cùng xếp thứ 2 với vận động viên Cộng hoà Dân chủ Đức. Báo Tia lửa Ru-ma-ni ngày 25-7 đăng bài với tiêu đề "Làm nhơ tinh thần Thế vận hội" nêu rõ các trọng tài đã chà đạp thô bạo đạo đức thể thao và tinh thần thế vận hội, đã cướp tấm huy chương vàng của Cô-ma-nép ngay giữa ban ngày. Tuy vậy Cô-ma-nép vẫn là vận động viên nặng ký tại thế vận hội lần này, chị giành được hai huy chương vàng về cầu thăng bằng và thể dục tự do, hai huy chương bạc về toàn năng và đồng đội.


1  2