Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Mát-xcơ-va lần thứ 22 năm 1980-6
   2006-02-01 16:01:43    cri
Tại thế vận hội lần này đã tăng thêm một hạng cân trong môn cử tạ là 100 kg, nâng tổng số lên tới 10 hạng cân. Về số huy chương vàng mà các đoàn giành được đã phá vỡ cục diện đoàn Liên Xê độc chiếm. Trong số 10 huy chương vàng, các đoàn Liên Xô, Bun-ga-ri, Tiếp Khắc, Hung-ga-ri và Cu-ba chia sẻ, nhưng đoàn Liên Xô vẫn chiếm ưu thế giành một nửa trong số 10 huy chương vàng này. Khi bắt đầu cuộc thi, lực sĩ Triều Tiên đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung cử bổng hạng cân 52 kg với thành tích 113 kg, trở thành vận động viên thứ 2 của Triều Tiên phá kỷ lục thế giới tại Thế vận hội. Sau đó lực sĩ này của Triều Tiên lại xếp thứ hai với thành tích chung 245 kg, nhưng do vấn đề thể trọng nên chỉ giành được huy chương đồng. Các nhân sĩ giới cử tạ cho rằng đây là một cuộc đọ sức trình độ cao thế giới.

Hai danh thủ Giu-rích của Liên Xô và Pu-ra-gơ-dép của Bun-ga-ri đã giành giật quyết liệt ở hạng cân 82,5 kg. Cuối cùng vận động viên Bun-ga-ri giành thắng lợi.

Đoàn Liên Xô và các nước đông Âu đã chiếm độc quyền trong môn thể dục dụng cụ tại thế vận hội lần này. Trong các nôi dung nam, do đoàn Nhật luôn giành chức vô địch đồng đội từ năm 1960 vắng mặt, nên thay vào đó là đoàn Liên-xô giành vinh dự này tiếp sau năm 1956. Gui-kin sinh viên 22 tuổi ở Lê-nin-grát Liên Xô đã giành chức vô địch cá nhân toàn tăng, trở thành ngôi sao trong các nội dung nam tại Thế vận hội lần này.

1  2