Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài phát biểu của Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên tại lễ chính thức phát sóng "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ"
   2009-10-23 10:29:16    cri
Kính thư đồng chí Thẩm Hải Bắc

Kính thưa đồng chí Phó Tổng cục trưởng Điền Tiến

Thưa Quý vị và các bạn.

Hôm nay rất phấn khởi được cùng mọi người chứng kiến buổi lễ chính thức phát sóng đài "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ"-một đài phát thanh quốc tế mang tính khu vực đầu tiên của Trung Quốc. Tôi xin thay mặt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nhiệt liệt chúc mừng đài "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" chính thức phát sóng. Xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước, Đảng ủy và các cấp Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã quan tâm và ủng hộ việc xây dựng "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" lâu nay; xin gửi tới toàn thể cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây đã làm việc hết mình cho chính thức phát sóng "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ", lời cảm ơn chân thành nhất.

"Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" chính thức phát sóng có ý nghĩa cột mốc trong sự nghiệp phát thanh và phát thanh đối ngoại của nước ta. Là tần số phát thanh mang tính khu vực đầu tiên của nước ta, "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" đã thực hiện sự sáng tạo và đột phá về nhiều mặt: về thể chế quản lý, "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" đã mở ra mô hình mới hợp tác giữa cơ quan truyền thông Trung ương với cơ quan truyền thông địa phương, thử nghiệm phương thức quản lý mới đối với tần số phát thanh đối ngoại trong bố cục tuyên truyền đối ngoại; về cơ chế vận hành, nó đã ưu hóa và cơ cấu lại nguồn nhân lực, tài nguyên về chương trình và tài nguyên tần số của Đài Quốc tế và Đài Quảng Tây, thực hiện sự chuyển dịch chỉnh thể về phía trước cơ sở xây dựng chương trình và phát thanh đối ngoại; về nội dung chương trình, nó đã thực hiện tài nguyên tuyên truyên đối ngoại tiếp cận với cửa ngõ phát thanh, góp phần quan triệt nguyên bắc "Ba tiếp cận" trong tuyên truyền đối ngoại, chắc chắn sẽ tăng cường mạnh mẽ tính thiết thực và tính hiệu quả của phát thanh đối ngoại, đặc biệt là phát thanh đối với khu vực Đông-Nam Á của nước ta. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước, Đảng ủy và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, dưới sự nỗ lực chung của toàn thể cán bộ Đài Quốc tế và Đài Quảng Tây, "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" nhất định sẽ thu được hiệu quả tuyên truyền đối ngoại tốt đẹp.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị và các bạn: những năm qua Quảng Tây đã thu được thành tựu được mọi người ghi nhận trong thực thi chiến lược phát triển hướng ra các quốc gia Đông-Nam Á, Quảng Tây đang trở thành cầu nối giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, đã phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" chính thức phát sóng trong bối cảnh này sẽ kế thừa quan điểm "Lập trường Trung Quốc, Đặc sắc Quảng Tây, Biểu đạt quốc tế", tự giác phục vụ cho đại cục ngoại giao với các nước chung quanh và tuyên truyền đối ngoại của nước ta, bám sát thực tế phát triển của Trung Quốc và Quảng Tây, đưa tin toàn diện về sự phát triển của Trung Quốc, cũng như giao lưu và hợp tác hữu nghị với khu vực ASEAN, góp phần vi tăng cường sự biểu biết và nhận thức đối với Trung Quốc của nhân dân các nước ASEAN, vì nâng cao trình độ mở cửa đối ngoại của Quảng Tây, xây dựng hình ảnh quốc tế tốt đẹp của Trung Quốc.

Cuối cùng xìn chúc "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" trở thành làn sóng phát thanh được thính giả yêu mến, có ảnh hưởng rộng rãi.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn.