Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài phát biểu của đồng chí Thẩm Bắc Hải, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Khu vực trị dân tộc Choang Quảng Tây
   2009-10-23 10:29:08    cri

Kính thưa đồng chí Điền Tiến, Phó Tổng Cục trưởng,

Kinh thưa đồng chí Vương Canh Niên, Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc,

Thưa các đồng chí và các bạn:

"Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" đã chính thức phát sóng trong mùa Thu vàng của tháng 10 này, đây là mặt bằng quan trọng cho sự giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN, cho phát triển hợp tác giữa cơ quan truyền thông quốc gia Trung Quốc, cơ quan truyền thông Quảng Tây với cơ quan truyền thông ASEAN.

Nhân dịp này tôi xin gửi tới Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền Nhà nước Trung Quốc Điền Tiến; Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Nam Ninh, Tổng Lãnh sự Cam-pu-chia tại Nam Ninh và cùng bạn bè quốc tế có mặt hôm nay; xin gửi tới bạn bè các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương đã làm việc miệt mài vì tuyên truyền công cuộc cải cách mở cửa của Quảng Tây lâu nay lời cảm ơn chân thành nhất.

Trong thời khắc đặc biệt này tôi có ba cảm nhận sâu sắc.

Thứ nhất, Cơ hội. Ngày 15-8-2009, Trung Quốc và ASEAN đã ký kết "Hiệp định Đầu tư" Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, đánh dấu hai bên đã hoàn thành các đàm phán chính về khu vực mậu dịch tự do. Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ hoàn thành toàn diện vào sang năm, điều này đối với Quảng Tây có vị trí chiến lược quan trọng trong hợp tác đa khu vực trong và ngoài nước như Trung Quốc-ASEAN mà nói, là cơ hội phát triển ngàn năm có một, công cuộc mở cửa đối ngoại của Quảng Tây đã bước vào giai đoạn mới, thời kỳ mới. "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh Đối ngoại Quảng Tây phối hợp thành lập nhất định sẽ bằng sức truyền bá thông tin mạnh mẽ hơn, tuyến tiếng nói của quê hương người Choang Quảng Tây với thế giới, có ảnh hưởng lâu dài, góp phần thúc đẩy Quảng Tây mạnh bước đi lên trở thành "Một cực mới phát triển duyên hải của Trung Quốc" và "Điểm cao mới trong hợp tác khu vực quốc tế".

Thứ hai, Cảm ơn. Chân thành cảm ơn lãnh đạo và các đồng chí của Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Lâu nay, các đồng chí luôn luôn quan tâm công cuộc cải cách và phát triển của Quảng Tây, không tiếc sức tuyên truyền cho Quảng Tây, tuyên truyền công cuộc mở cửa Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây thu được thành quả rực rỡ. Làm cho tiếng tăm và sức ảnh hưởng trong và ngào nước của Quảng Tây không ngừng được nâng cao, đã thúc đẩy phôn vinh và phát triển kinh tế-xã hội và văn hóa của Quảng Tây. Tôi tin tưởng rằng "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh Đối ngoại Quảng Tây phối hợp thành lập sẽ là một sáng tạo kiệt tác nữa của sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác và phát triển này.

Thứ ba, Gửi lời chúc. "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" chính thức phát sóng đã thuận theo diễn biến tình hình quốc tế, là đòi hỏi của việc tăng cường công tác ngoại giao. Tôi mong "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" là cơ quan truyền thông tuyên truyền đối ngoại mang tính khu vực mới ra đời, cần phải vận dụng đầy đủ đặc điểm và ưu thế của bản thân, truyền bá rộng rãi quan niệm hoà bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng và bao dung, học tập tham khảo lẫn nhau về văn hóa, tìm kiểm điểm chung gác lại bất đồng, tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác. Tôi chân thành chúc "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" thực hiện bước phát triển cao tốc, phát triển nhảy vọt, ngành càng lớn mạnh. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" có sức truyền bá quốc tế nhất định sẽ có lợi cho Quảng Tây và ASEAN.

Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt cảm ơn Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Điền Tiến và Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên. Phó Tổng Cục trưởng Điền Tiến và Giám đốc Vương Canh Niên những năm qua nhiều lần đến quê hương Choang Quảng Tây điều tra nghiên cứu và chỉ đạo công tác, đã ủng hộ và giúp đỡ mạnh mẽ và quý báu cho chúng tôi làm tốt công tác truyên truyền và tăng cường đưa tin về Quảng Tây trên các phương tiện tuyền thông Trung ương.

Tôi cũng xin gửi tới bạn bè giới báo chí có mặt và không có mặt hôm nay lời cảm ơn chân thành nhất. Công tác báo chí là rất thiêng liêng, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông rất trọng đại. Chúng ta hãy chung lưng cấu cật, kề vai sát cánh cùng tiến lên.

Chúc "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" phát huy vai trò ngày càng lớn trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hài hoà cùng thắng giữa Quảng Tây và ASEAN. Chúng "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" ngày càng phát triển lớn mạnh.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn.