Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài phát biểu của đồng chí Dương Kiến Quốc, Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
   2009-10-23 10:29:03    cri
Kính thưa đồng chí Điền Tiến, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước,

Kính thưa đồng chí Vương Canh Niên, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc,

Kính thưa đồng chí Thẩm Bắc Hải, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Khu vực trị dân tộc Choang Quảng Tây,

Thưa các đồng chí và các bạn:

Mùa Thu vàng tháng 10, gió nhẹ tươi mát. "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" đã chính thức phát sóng trong ngày tốt đẹp này, đây là cơ quan tuyền thông quốc tế mang tính khu vực đầu tiên của Trung Quốc do cơ quan truyền thông Trung ương và cơ quan truyền thông địa phương phối hợp thành lập, là một sự kiện lớn trong phát triển của sự nghiệp phát thanh, điện ảnh và truyền hình Quảng Tây.

"Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" ra đời là điều không dễ có được. "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh Đối ngoại Quảng Tây phối hợp thành lập từ năm 2006 đến chính thức phát sóng hôm nay, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Vương Thái Hoa, Phó Tổng cục trưởng Điền Tiến. Lãnh đạo các Vụ Khoa học-Kỹ thuật, Quốc tế và Kế hoạch-Tài chính của Tổng cục đã tích cực thực hiện, với thời gian rất ngắn đã hoàn tất việc điều tra nghiên cứu, quy hoạch, phê duyệt vật liệu và tần số phát sóng tiền kỳ. Tại đây, tôi xin thay mặt Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Khu vực trị cảm ơn chân thành sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước.

"Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" chính thức phát sóng là không thể tách rời với sự ủng hộ hết mình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Từ khi Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh Đối ngoại Quảng Tây chính thức ký kết thoả thuận hợp tác về tuyên truyền đối ngoại tháng 10 năm 2006 đến "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" phát sóng thử ngày 18-8-2009 đến nay, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng Giám đốc Vương Canh Niên, lãnh đạo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và các ban ngành của toàn Đài. "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" từ khi phát sóng thử đến nay, Đài Quốc tế đã dành cho sự giúp đỡ to lớn về các mặt: xác định chương trình, tập huấn cán bộ, xây dựng và nội dung chương trình. "Tiến nói Vịnh Bắc Bộ" lần đầu tiên thông qua vệ tinh 6B của Trung Quốc, áp dụng phương thức PID vệ tinh, thực hiện phát thanh trực tiếp, cùng lúc bản tin thời sự tiếng Việt Nam và tiếng Thái Lan của Trung tâm châu Á 2 Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc với phương tiện truyền thông địa phương. Thời lượng phát sóng của "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" cũng đã từ 8 giờ đồng hồ mỗi ngày trước đây tăng lên đến 17 giờ hiện nay với 5 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Quảng Đông và tiếng Phổ thông Trung Quốc.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị và các bạn:

"Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" từ khi phát sóng thử đến nay đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan truyền thông và các trang mạng báo điện tử. Các phương tiện truyền thông như Mạng Thời sự Trung Quốc, Hãng tin Trung Quốc, Tân Hoa xã, Mạng Làn sóng mới, Gu-gơ, Bai-đu, Đài Phát thành quốc gia Thái Lan, Đài Phát thanh quốc gia Cam-pu-chia, Đài BBC, v.v đăng tải và đưa tin; Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Nam Ninh, Tổng Lãnh sự quán Cam-pu-chia tại Nam Ninh và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đều gửi điện mừng; nhân dân biên giới Trung-Việt tại 12 cửa khẩu biên giới Trung Quốc-Việt Nam cũng gửi thử và gửi điện tới chúc mừng.

Sang năm sẽ hoàn thành xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, việc này đã tạo cơ hội cho thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan truyền thông Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây với cơ quan truyền thông các nước ASEAN một cách cơ chế hóa và bình thường hóa, thực hiện sự hợp tác cùng thắng. "Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ" chính thức khai trương chính là đã nắm bắt cơ hội này, thông qua phối hợp với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc để cùng kiến tạo lên một mặt bằng truyền thông đa ngôn ngữ, đa phương tiện với chủ đề truyền bá sự hợp tác đa phương hoá, đa dạng hoá khu vực giữa Trung Quốc và ASEAN, tăng tường hợp tác và tình hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN bao gồm sóng ngắn, sóng trung, FM và phát thanh In-tơ-nét, cung cấp dịch vụ thông tin phát thanh tiện lợi tốt hơn cho các nhân sĩ ASEAN, cho nhân dân dọc tuyến biên giới dài 1020 km trên địa bàn Quảng Tây của biên giới Trung-Việt, và cho hơn 200 nghìn ngư dân trên vùng biển rộng hơn 129 nghìn ki-lô-mét vuông trên Vịnh Bắc Bộ.

Nhân dịp này, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo: Điền Tiến, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước; Vương Canh Niên, Tổng Giám đốc Đài Phát thành Quốc tế Trung Quốc; Thẩm Bắc Hải, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Nam Ninh, Tổng Lãnh sự Cam-pu-chia tại Nam Ninh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, và bạn bè các giới lời cảm ơn chân thành nhất.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn.