Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân I-ran thông qua đối thoại và đàm phán
   2009-10-22 18:30:11    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22, tại Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân I-ran thông qua đối thoại và đàm phán.

Từ ngày 19 đến ngày 21 tại Viên, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và I-ran, Mỹ,Nga Pháp đã tiến hành thương lượng giữa các chuyên gia về việc Tê-hê-ran nghiên cứu vấn đề cung cấp nhiên liệu hạt nhân. Tại buổi họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra cùng ngày, Người phát ngôn Mã Chiêu Húc nói, Trung Quốc theo dõi thấy cuộc thương lượng lần này thu được một số tiến triển. Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh trước việc nhận thức chung đạt được tại Giơ-ne-vơ đang từng bước thực hiện.