Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc là người ủng hộ và thúc đẩy hợp tác kinh tế-tài chính Đông Á
   2009-10-22 16:50:10    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Ngày 21, phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, ông Trịnh Hiểu Tùng, Vụ trưởng Vụ Quốc tế Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, Trung Quốc là người ủng hộ và thúc đẩy hợp tác kinh tế-tài chính Đông Á.

Ông Trịnh Hiểu Tùng cho biết, nhiều năm qua Trung Quốc và các nước Đông Á hợp tác gắn bó, đã cùng nhau thúc đẩy "Sáng kiến Chiềng Mai" và thu được thành quả nhất định. Ngoài ra, Trung Quốc còn cùng với một số nước thành viên Đông Á ký kết Hiệp định trao đổi đồng nội tệ song phương với tổng trị giá 360 tỷ nhân dân tệ, đã cung cấp sự ủng hộ cho những nước này một khi gặp khó khăn về vốn lưu động có thể xảy ra.

Đồng thời Trung Quốc còn thúc đẩy tiến trình đa phương của "Sáng kiến Chiềng Mai", thúc đẩy hoàn thành xây dựng Quỹ Dự trữ ngoại tệ khu vực; tích cực thúc đẩy sáng kiến phát triển thị trường trái phiếu châu Á, đóng góp sức mình cho việc thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu khu vực.