Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mỹ công bố chính sách mới đối với Xu-đăng, Chính phủ Xu-đăng bày tỏ hoan nghênh
   2009-10-20 09:26:37    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Chính phủ Mỹ ngày 19 tuyên bố sẽ áp dụng chiến lược toàn diện nhằm vào tình hình trong nước Xu-đăng, nhằm khuyến khích Chính phủ Xu-đăng cải thiện tình hình nhân đạo ở khu vực Đa-phơ, thúc đẩy hai miền Nam Bắc thực hiện "Hiệp định hoà bình toàn diện". Chính phủ Xu-đăng bày tỏ hoan nghênh việc này. Ngoại trưởng Mỹ Hy-la-ri cùng ngày đã công bố chiến lược, bao gồm chấm dứt xung đột và cải thiện tình hình nhân đạo ở khu vực Đa-phơ, thúc đẩy hai miền Nam Bắc thực hiện "Hiệp định hoà bình" để thực hiện hoà bình lâu dài, bảo đảm cho Xu-đăng không trở thành "bến cảng an toàn" của các phần tử khủng bố quốc tế. Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma cùng ngày ra tuyên bố nói, cuối tuần này ông sẽ thay đổi sắc lệnh hành chính về "Xu-đăng ở trong tình trạng báo động toàn quốc", sắc lệnh hành chính này sẽ tiếp tục thi hành trừng phạt nghiêm khắc đối với Chính phủ Xu-đăng.

Cùng ngày tại Khắc-tum, Cố vấn của Tổng thống Xu-đăng Xa-la-hít-đin nói với báo giới rằng, so với trước đây, chính sách đối với Xu-đăng mà Mỹ vừa công bố đã bao gồm một số nhân tố tích cực, còn tránh được những ngôn luận cực đoan trước đây, nói lên Mỹ dự định từ bỏ chính sách cô lập đối với Chính phủ Xu-đăng, mà áp dụng một chiến lược hợp tác và đối thoại, Chính phủ Xu-đăng hoan nghênh việc này.