Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hải quân EU cho biết một tàu chở hàng Trung Quốc bị bắt cóc trên Ấn Độ Dương
   2009-10-20 09:15:48    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Hải quân Liên minh châu Âu thi hành nhiệm vụ chống cướp biển Xô-ma-li-a mang tên Hành động A-ta-lan-ta, ngày 19 ra tuyên bố tại trụ ở Anh cho biết, một tàu chở hàng rời của Trung Quốc trưa cùng ngày bị bắt cóc trên Ấn Độ Dương. Tuyên bố nói, chiếc tàu hàng này bị bắt cóc trên vùng biển cách Xây-xen khoảng 550 hải lý về phía đông-bắc và cách Xô-ma-li-a khoảng 700 hải lý về phía đông. Lực lượng Liên minh châu Âu đóng tại Xây-xen thi hành nhiệm vụ chống cướp biển đã lập tức cho máy bay tuần tiễu trên biển tiến hành điều tra về vụ việc này.Người phát ngôn Hải quân Liên minh châu Âu cùng ngày cho biết, trên chiếc tàu hàng này có 164 người, trong đó có 25 người quốc tịch Trung Quốc. Xô-ma-li-a từ khi xảy ra chiến loạn liên miên năm 1991 đến nay, hoạt động cướp biển tại vùng ven biển nước này rất điên cuồng, là một trong những vùng biển nguy hiểm nhất trên thế giới. Từ đầu năm đến nay, Liên minh châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, v.v đồng loạt cử tàu chiến tới vùng biển Vịnh A-đen phía bắc Xô-ma-li-a tiến hành tuần tiễu và hộ tống tàu thuyền qua lại.