Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việt Nam
   2009-10-19 11:05:17    cri

Tên nước : Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Diện tích : 329,556 km2.

Dân số : gần 80 triệu, trong đó tỷ lệ nam nữ là 49,2/50,8 o/o. Có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm gần 90 o/o, các dân tộc Thái, Mường, Hoa, Nùng...đều trên 500 nghìn người. Thông dụng tiếng Việt. Tôn giáo chủ yếu gồm: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Đạo Hoà hảo và Cao Đài.

Thủ đô : Hà Nội, dân số gần 3 triệu. Nhiệt độ trung bình trong mùa hè 28,9 độ C, mùa đô 16,5 độ C.

Nguyên thủ quốc gia: Chủ tịch nước Trần Đức Lương, giữ chức từ ngày 24-9-1997, tái nhiệm ngày 25-7-2002.

Các ngày lễ quan trọng: Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam mùng 3-2. Ngày giải phóng miền nam 30-4. Quốc khánh mùng 2-9. Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5.

Việt Nam nằm ở phía đông bán đảo Trung nam, phía bắc giáp với Trung Quốc, phía tây giáp Lào và CPC, phía đông và nam giáp biển. Đường bờ biển dài 3260 km. Nằm ở phía nam đường hồi qui bắc, thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng bức và nhiều mưa. Nhiệt độ trung bình hằng năm 24 độ C. Lương mưa trung bình hằng năm 1500—2000mm. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Miền nam chia làm hai mùa: mùa khô và mùa mưa, phần lớn mùa mưa từ tháng 5-10, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa khô.