Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ năm 2009 đạt mức kỷ lục 1420 tỷ USD
   2009-10-17 16:03:31    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Bộ Tài chính Mỹ ngày 16 công bố báo cáo cho biết, do thu ít chi nhiều, thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ trong năm tài khóa 2009 đến hạn vào ngày 30-9 năm nay đã đạt mức kỷ lục 1420 tỷ USD.

Báo cáo còn cho thấy, thâm hụt nhân sách năm tài khóa 2009 của Chính phủ Mỹ là mức cao nhất kể từ Đại chiến thế giới lần thứ 2 đến nay, tổng mức tương đương với 10% GDP của Mỹ.

Chính quyền Ô-ba-ma dự đoán, trong 10 năm tới tổng mức thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ lên đến 9100 tỷ USD. Do thâm hụt ngân sách quá cao, chính phủ Mỹ trong tương lai sẽ áp dụng biện pháp giảm thiểu thâm hụt, nhằm bảo đảm cho kinh tế thực hiện phục hồi bền vững.