Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng thống Pháp Sác-cô-di nói vấn đề Tổng thống Séc từ chối ký "Hiệp ước Li-xbon" có khả năng được giải quyết trong năm
   2009-10-16 15:28:23    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Tổng thống Pháp Sác-cô-di ngày 15 nói, việc Tổng thống Séc Clau-xơ từ chối ký "Hiệp ước Li-xbon" là "không thể chấp nhận được", nhưng vấn đề này có khả năng được giải quyết vào trước cuối năm.

Ông Sác-cô-di nói, Quốc hội Séc đã thông qua "Hiệp ước Li-xbon", chính phủ nước này cũng mong nhanh chóng phê chuẩn hiệp ước này, trong tình hình này ông Clau-xơ vẫn từ chối ký "Hiệp ước Li-xbon", thái độ này đặc biệt khiến mọi người "không thể chấp nhận được".

Nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu ký "Hiệp ước Li-xbon" vào cuối năm 2007 nhằm đặt nền tảng pháp lý cho nhất thể hóa châu Âu. Hiệp ước cần được sự phê chuẩn của tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu mới có hiệu lực. Séc là nước duy nhất trong Liên minh châu Âu mà Tổng thống vẫn bày tỏ nghi ngờ đối với hiệp ước này.