Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phó Chủ tịch Tập Cận Bình tới Bu-đa-pét bắt đầu chuyến thăm chính thức Hung-ga-ri
   2009-10-16 11:41:21    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Nhận lời mời của Tổng thống Hung-ga-ri Xô-ly-ôm Lát-dơ-lô, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tối 15 theo giờ địa phương đã tới Bu-đa-pét, Thủ đô Hung-ga-ri, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hung-ga-ri.

Phó Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại sân bay cho biết, năm nay là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Hung-ga-ri, là một năm có ý nghĩa cột mốc trong lịch sử quan hệ hai nước. Chính phủ Trung Quốc quý trọng tình hữu nghị truyền thống với Hung-ga-ri, coi trọng phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với Hung-ga-ri.

Trong thời gian chuyến thăm, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cùng với các nhà lãnh đạo Hung-ga-ri đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Hung-ga-ri là nước châu Âu thứ 4 trong chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp sau các nước Bỉ, Đức và Bun-ga-ri, sau Hung-ga-ri, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình còn sẽ thăm Ru-ma-ni.