Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mỹ cho biết Trung Quốc không thao túng tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ
   2009-10-16 09:00:52    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Bộ Tài chính Mỹ ngày 15 ra báo cáo cho biết, các đối tác thương mại chủ yếu của Mỹ, trong đó có Trung Quốc đều không thao túng tỷ gía hối đoái.

Trong bản báo cáo về chính sách kinh tế và tỷ giá hối đoái quốc tế trình lên Quốc hội cùng ngày của Bộ Tài chính Mỹ viết, trong 6 tháng đầu năm nay không hề phát hiện các đối tác thương mại chủ yếu của Mỹ có hành vi thao túng tỷ giá hối đoái để giành được ưu thế thương mại không công bằng.

Báo cáo dẫn lại thống kê của Ngân hàng Thanh toán quốc tế cho biết, từ tháng 7-2005 đến nay, đồng Nhân dân tệ đã lên giá 21,2% so với đồng đô-la Mỹ. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ thừa nhận rằng, một loạt chính sách của Trung Quốc đã "góp phần quan trọng" cho ổn định kinh tế thế giới và giảm thiểu xuất siêu ngoại thương của Trung Quốc.