Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết, khủng hoảng kinh tế gây sức ép cho an ninh lương thực thế giới
   2009-10-15 15:03:11    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14, tại trụ sở ở Rô-ma, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc ra báo cáo cho biết, khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây sức ép và tác động mạnh cho tình hình an ninh lương thực của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển. Hệ thống lương thực thế giới cần tiến hành cải cách ngay để ứng đối tình trạng này.

Báo cáo cho rằng, trước khi bùng phát cuộc khủng hoảng lương thực và khủng hoảng kinh tế lần này, số người đói nghèo trên thế giới tăng rất chậm. Cùng với sự bùng phát của hai cuộc khủng hoảng, số người đói nghèo trên thế giới tăng vọt. Năm nay, con số này sẽ lên tới mức kỷ lục là 1,02 tỷ người.

Báo cáo cho rằng, hiện tại, mặc dù chính phủ các nước đều đối mặt với sức ép tài chính, nhưng vẫn cần phải tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng và kiện toàn hệ thống an ninh lương thực.