Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng thống Nga cho rằng quan hệ Nga-Mỹ đã có "động lực mới"
   2009-10-14 11:14:50    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Ngày 13, khi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hi-la-ry đến thăm tại dinh thự Ba-vi-kha gần ngoại ô Mát-xcơ-va, Tổng thống Nga Mét-vê-đép nói, hợp tác Nga Mỹ đang "bước lên tầm cao mới", quan hệ hai nước gần đây "đã có động lực mới".

Trang web Chính phủ Điện Crem-li cho biết, Tổng thống Mét-vê-đép nói, hai nước Nga-Mỹ mong cùng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề "bức xúc nhất và phức tạp nhất". Nga-Mỹ hiện nay đang trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn về vấn đề Trung Đông, I-ran, Triều Tiên cũng các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Trong buổi tiếp, Bộ trưởng Hi-la-ry nói, Mỹ thiết tha mong đợi phát triển và sâu sắc quan hệ chiến lược với Nga. Về vấn đề quan trọng như không phổ biến vũ khí hạt nhân vv, Mỹ-Nga nên thể hiện sự hợp tác của hai nước trước toàn thế giới, đồng thời có thể chia sẻ lợi ích trong hợp tác.