Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Báo chí nước ngoài tiếp tục bình luận về lễ mừng Quốc khánh Trung Quốc
   2009-10-06 17:15:17    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Báo chí các nước Nam Phi, Tuy-ni-di, Pháp v.v liên tiếp trong những ngày qua tiếp tục quan tâm hoạt động chào mừng Quốc khánh 60 năm nước Trung Hoa mới và đăng bài, ca ngợi lễ mừng Quốc khánh và lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Báo Thương mại (Business Day), tờ báo tiếng Anh rất có ảnh hưởng tại Nam Phi đăng bài viết, cũng như lễ khai mạc Thế vận hội năm ngoái, lễ mừng Quốc khánh Trung Quốc có thể nói hoàn mỹ, đã thể hiện đầy đủ sự lớn mạnh của Trung Quốc và sức gắn bó mạnh mẽ của dân tộc Trung Hoa. Lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thể hiện lòng tự tin của nhà lãnh đạo Trung Quốc, Trung Quốc đã trở thành một lực lượng quan trọng không thể coi nhẹ trên vũ đài quốc tế.

Báo Buổi sáng (Assabah), báo dòng chính Tuy-ni-di đăng bài có tên tác giả với nhan đề "Sự thức tỉnh của con rồng lớn Trung Quốc" viết, Trung Quốc từ một nước nghèo trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Là một lực lượng mới, vai trò của Trung Quốc không thể coi nhẹ trong công việc khu vực và quốc tế.

Thời báo châu Âu (Nouvelles d' Europe) Pháp số ra ngày 5 đăng bình luận trọng điểm quan tâm lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại lễ mừng Quốc khánh. Bài báo viết, lời phát biểu với từ then chốt là "hoà bình", khiến bên ngoài đã nhìn thấy quyết tâm và thiện chí của Trung Quốc bất kể đối nội hay đối ngoại đều tích cực đề xướng hoà bình, xã hội hài hoà, cũng khiến bên ngoài đã có đáp án đối với dự đoán hướng đi trong 60 năm tới của Trung Quốc, đó tức là điểm mấu chốt chiến lược của Trung Quốc vẫn sẽ lấy "phát triển hoà bình" làm chính .