Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự băng qua lịch sử "đại chúng hoá" giáo dục Đại học
   2009-09-28 17:21:41    cri

Năm 1949 khi thành lập nước Trung Hoa mới, Trung Quốc rất thiếu nhân tài chuyên nghiệp, giáo dục Đại học rất không phát triển, sinh viên tốt nghiệp Đại học lúc đó chỉ có 21 nghìn người. Năm 1952, Bộ Giáo dục Trung Quốc quyết định tất cả các trường Đại học thi hành thi tuyển sinh thống nhất trong toàn quốc, năm đó cả thảy tuyển sinh 66 nghìn người.

Từ năm 1958 đến năm 1965, kiểm tra chính trị đã chiếm vị trí nổi cộm trong thi lên Đại học.

Ngày 12 tháng 10 năm 1977, Trung Quốc chính thức khôi phục chế độ thi thống nhất tuyển sinh các trường Đại học. Năm 1978, thi lên Đại học đã gián đoạn 10 năm trong cách mạng văn hoá đã chính thức tổ chức, từ đó vận mệnh của nhiều người Trung Quốc đã được thay đổi.

Tiếp sau năm 1999 các trường Đại học mở rộng quy mô tuyển sinh, năm 2000 các trường Đại học tiếp tục mở rộng quy mô tuyển sinh, đồng thời ưu tiên cho vùng miền Tây. Sau đó, các trường Đại học tuyển sinh liên tục nhiều năm tăng lên với tốc độ trên 400 nghìn người.

Năm 1998 số tuyển sinh trong các trường Đại học ở Trung Quốc là 1 triệu linh 80 nghìn người, theo đà năm 1999 Trung Quốc mở rộng quy mô tuyển sinh Đại học, năm 2006 con số này trở thành 5 triệu linh 40 nghìn người, năm 2007 lên tới 5 triệu 600 nghìn người. Năm nay, các trường Đại học Trung Quốc dự định tuyển sinh 6 triệu 290 nghìn người, lần đầu tiên vượt quá 6 triệu người trong lịch sử. Một loạt con số này chứng tỏ, giáo dục Đại học của Trung Quốc đã bước vào thời kỳ phát triển cao tốc, giáo dục Đại học đã không còn là "Thứ hàng xa xỉ phẩm" của một số ít người .