Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng sản phẩm nội địa GDP của các khu vực dân tộc Trung Quốc năm 2008 vượt quá 3.000 tỷ nhân dân tệ
   2009-09-28 17:19:22    cri

Tổng sản phẩm nội địa GDP của các khu vực dân tộc Trung Quốc năm 2008 đạt 3062,62 tỷ nhân dân tệ, GDP bình quân đầu người đaṭ xấp xỉ 16 nghìn nhân dân tệ.

Từ ngày cải cách mở cửa đến nay, Trung Quốc kiên trì lấy việc đẩy nhanh sự phát triển của các dân tộc thiểu số và khu vực dân tộc làm hạt nhân trong giải quyết vấn đề dân tộc, đã thực thi một loạt chính sách về đẩy nhanh sự phát triển của các dân tộc thiểu số và khu vực dân tộc. Ví dụ như: Chiến lược phát triển khu vực miền tây, "Chương trình đột phá xoá đói giảm nghèo 87", viện trợ kết nghĩa giữa khu vực phát triển duyển hải miền đông và khu vực miền tây, Quy hoạch nâng đỡ phát triển của các dân tộc có số dân tương đối ít, "Hành động chấn hưng vùng biên giới làm giàu cho nhân dân", Quy hoạch 5 năm lần thứ 11 về phát triển các sự nghiệp của dân tộc thiểu số..., đã thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của các dân tộc thiểu số và khu vực dân tộc tăng trưởng nhanh chóng, nhịp độ tăng tưởng kinh tế của các khu vực này đều cao hơn mức tăng bình quân của cả nước.

Theo thống kê, cải cách mở cửa 30 năm qua, tổng sản phẩm nội địa GDP của các khu vực dân tộc đã từ 32,4 tỷ nhân dân tệ năm 1978 tăng lên đến 3062,62 tỷ nhân dân tệ năm 2008, mức tăng trung bình đạt 10,2%/năm. GDP bình quân đầu người của các khu vực dân tộc đã từ 248 nhân dân tệ năm 1978 tăng lên đến hơn 16 nghìn nhân dân tệ năm 2008.