Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tỷ lệ đô thị hóa của Trung Quốc đạt 45,68%
   2009-09-28 17:17:49    cri

Tính đến cuối năm 2008, dân số thành thị của Trung Quốc là 607 triệu, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45,68%, nâng cao 35% so với ngày đầu thành lập nước Trung Hoa mới, mức tăng trung bình là 0,95%/năm.

Hiện nay, Trung Quốc đã bước đầu hình thành hệ thống thành thị đa cấp độ phát triển nhịp nhàng giữa các thành phố lớn và vừa với các thành phố nhỏ lấy các thành phố lớn làm trung tâm, các thành phố vừa làm cốt cán, các thành phố nhỏ làm nền tảng. Mối liên kết giữa các thành phố càng gắn bó hơn, từng bước hình thành những khu vực thành thị tập trung. Bên cạnh đó, chức năng phục vụ và khả năng cung của các công trình công chính công cộng được tăng cường, quy mô đầu tư từng bước mở rộng, công tác quy hoạch thành thị và nông thôn không ngừng được cải tiến và tăng cường, đã phát huy vai trò hướng dẫn trong đô thị hoá và phát triển của thành thị.

Trung Quốc là một nước đang phát triển đông dân, tài nguyên đất canh tác, nước ngọt, năng lượng và các loại khoáng sản quan trọng đều tương đối thiếu hụt, môi trường sinh théi tương đối yếu, tố chất của người lao động chưa cao, các loại mâu thuẫn đen xen nhau. Sau này, việc chuyển đổi mô hình phát triển thành thị, đi con đường đô thị hoá tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường, tập trung khăng khít sẽ là sự lựa chọn tất yêu trong rất nhiều điều kiện bị ràng buộc của Trung Quốc.