Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì nói, thúc đẩy "Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện" sớm có hiệu lực có ý nghĩa hiện thực quan trọng
   2009-09-25 16:05:24    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã: Trong bài phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy "Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện" sớm có hiệu lực lần thứ 6 diễn ra ngày 24, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì nói, thúc đẩy Hiệp ước này sớm có hiệu lực có ý nghĩa hiện thực quan trọng đối với thúc đẩy tiến trình giải trừ quân bị, ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân, giữ gìn hoà bình và an ninh quốc tế.

Ngày 24, Hội nghị thúc đẩy "Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện" sớm có hiệu lực lần thứ 6 diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Niu-oóc. Ông Thành Cạnh Nghiệp, Trưởng đoàn Trung Quốc, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Quân sự Bộ Ngoại giao đã đọc bài phát biểu trên của Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì.

"Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện" là hiệp ước nhằm thúc đẩy ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy tiến trình giải trừ quân bị một cách toàn diện, từ đó tăng cường hòa bình và an ninh quốc tế. Nhưng do Ấn Độ và một số nước trong thành viên hội nghị đàm phán giải trừ quân bị chưa ký hiệp ước , Mỹ và một số nước chưa phê chuẩn hiệp ước này, nên hiệp ước đến nay vẫn chưa có hiệu lực.