Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giới thiệu toàn cảnh 13 lần lễ duyệt binh trong ngày Quốc khánh của nước Trung Hoa mới
   2009-09-25 16:13:29    cri

Từ năm 1949 đến năm 1999, nước Trung Hoa mới đã lần lượt tiến hành 13 lần lễ duyệt binh trong ngày Quốc khánh.

Từ năm 1949 đến năm 1959, ngày 1 tháng 10 hàng năm đều tổ chức lễ duyệt binh trong ngày Quốc khánh. Tháng 9 năm 1960, Trung ương Đảng, Quốc vụ viện Trung quốc thể theo phương châm cần kiệm xây dựng đất nước, đã tiến hành cải cách chế độ Quốc khánh, thi hành "5 năm một lần ăn mừng nhỏ, 10 năm một lần ăn mừng lớn, gặp lần ăn mừng lớn tổ chức lễ duyệt binh". Sau này, vì nguyên nhân ảnh hưởng của "Cách mạng Văn hoá" v.v, liên tục 24 năm không tổ chức lễ duyệt binh trong ngày Quốc khánh. Năm 1984, khi kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Trung Quốc, đã khôi phục lễ duyệt binh trong ngày Quốc khánh. Đến lễ duyệt binh kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Trung Quốc vào năm 1999, lại đã cách nhau 15 năm.

Lễ duyệt binh lớn trong ba giai đoạn, đã thể hiện đầy đủ sự phát triển cao tốc hiện đại hoá của Quân giải phóng nhân dân. Lễ duyệt binh trong ngày thành lập nước Trung Hoa mới, trang thiết bị của các lực lượng vũ trang tham gia duyệt binh được chế tạo từ nhiều nước; năm 1959, trang thiết bị vũ khí tham gia duyệt binh cơ bản đã thực hiện chế tạo trong nước; năm 1984, trang thiết bị vũ khí tham gia duyệt binh cả thảy có 24 loại, toàn bộ do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, vũ khí hạt nhân lần đầu tiên ra mắt; năm 1999, trang thiết bị mới chiếm trên 90%, là lễ duyệt binh trong ngày Quốc khánh trình độ hiện đại hoá cao nhất trong lịch sử quân đội Trung Quốc.

Một, Năm 1949: Lễ duyệt binh trong ngày Quốc khánh thành lập nước Trung Hoa mới .

Lễ duyệt binh trong ngày quốc khánh thành lập nước Trung Hoa mới năm 1949 đã được tổ chức theo quyết định của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc.

Duyệt binh lần này đã chuyên môn ấn định "phương án lễ nghi duyệt binh", tổ chức duyệt binh theo trình tự lễ duyệt binh, lễ duyệt riêng biệt. Lễ duyệt binh tổ chức trong trạng thái tĩnh, bộ đội tham gia duyệt binh lấy thành lầu Thiên An Môn làm trung tâm, xếp hàng theo thứ tự tại Đông, Tây đại lộ Trường An, tiếp nhận sự kiểm duyệt của Tổng Tư lệnh Chu Đức. Lễ duyệt riêng biệt tổ chức trong diễu hành, các lực lượng vũ trang được kiểm duyệt lần lượt đi từ phía Đông sang phía Tây thông qua thành lầu Thiên An Môn, tiếp nhận sự kiểm duyệt của nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Mao Trạch Đông v.v. Đường đi duyệt binh này kéo dài đến nay.

Các lực lượng vũ trang được kiểm duyệt bao gồm lục, hải, không quân, cả thảy hơn 16 nghìn 400 người. Trang thiết bị vũ khí tham gia duyệt binh có 119 khẩu súng lớn các loại, 152 xe tăng, xe bóc thép, 222 ô tô, 2344 con ngựa, 17 máy bay.

Trang thiết bị vũ khí của các lực lượng vũ trang tham gia lễ duyệt binh chủ yếu là vũ khí tịch thu được trên chiến trường, bao gồm pháo dã chiến 75 ly, pháo không giật 105 ly, xe tăng hạng trung kiểu 97, súng cao xạ 37 ly và 75 ly đều của Nhật, pháo không giật 105 ly, xe bọc thép chạy bằng lốp và máy bay chiến đấu P-51 của Mỹ, máy bay ném bom kiểu "Mosquito", tức kiểu "Muỗi" của Anh v.v.

Lễ duyệt binh kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ, đã trưng bày đầy đủ đội hình lớn mạnh của các lực lượng vũ trang của nước Trung Hoa mới.

Hai, năm 1950: Lễ duyệt binh kỷ niệm 1 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 1 năm Quốc khánh Trung Quốc năm 1950, Tổng Tư lệnh Chu Đức đã kiểm duyệt các lực lượng vũ trang.

Các lực lượng vũ trang tham gia duyệt binh cả thảy có 24209 người. Vũ khí tham gia duyệt binh có 88 súng lớn các loại, 80 xe tăng, pháo tự hành, 178 ô tô, 2899 con ngựa, 28 máy bay.

Sau khi đáp ô tô kiểm duyệt các lực lượng vũ trang, Tổng Tư lệnh Chu Đức đã đọc lệnh của Tổng bộ Quân giải phóng gửi các lực lượng vũ trang và dân quân trong cả nước, sau đó đã kiểm duyệt lễ diễu hành các lực lượng vũ trang.

Lễ diễu hành duyệt binh đi đầu là học viên trường không quân và trường hải quân, lần lượt là bộ binh, pháo binh, bộ binh mô tô hoá chiến xa và kỵ binh, các loại máy bay của không quân đã bay qua vùng trời khi bộ binh tiến vào quảng trường Thiên An Môn, hình thành cục diện duyệt binh lập thể.

Thời gian duyệt binh là 1 tiếng 20 phút ./.