Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế đến Pít-xbớc tham dự Hội nghị cấp cao G-20
   2009-09-25 10:22:23    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24 giờ điạ phương, Lãnh đạo các nước Mỹ, Nga, Bra-xin, Ấn Độ cũng như một số tổ chức quốc tế đã lần lượt đến Pít-xbớc, thành phố miền đông nước Mỹ tham dự Hội nghị cấp cao tài chính lần thứ 3 Nhà lãnh đạo các nước G-20 sẽ diễn ra tại đây.

Trước thềm khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu Ba-rô-sô ra tuyên bố nói, cần duy trì toàn cầu hoá , phản đối  chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, tăng cường cải tổ cơ quan tài chính tiền tệ quốc tế, nâng cao quyền phát ngôn của các nước đang phát triển.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã tới Bít-xbớc. Trước đó Tổng thống Ô-ba-ma từng nói, tại hội nghị này , ông sẽ kêu gọi các bên thúc đẩy thực hiện tái cân bằng kinh tế toàn cầu.

 Tổng thống Nga Mét-vê-đép, Tổng thống Bra-xin Lu La, Thủ tướng Ấn Độ Sinh cũng đều lần lượt tới Bít-xbớc. Các nhà lãnh đạo trước đó đều từng nhiều lần kêu gọi chủ trương cải tổ cơ quan tài chính tiền tệ quốc tế, dành quyền phát ngôn nhiều hơn cho các nước đang phát triển.

Tổng Giám đốc Qũy Tiền tệ quốc tế Xtrốt-can , Chủ tịch Ngân hàng thế giới Dô-ê-lích trước đó cùng ngày đã đến Pít-xbớc.

Trong khi Nhà lãnh đạp các nước lần lượt đến Pít-xbớc, tối 24, giờ miền đông nước Mỹ,  Hội nghị cấp cao Tài chính G-20 chính thức khai mạc. Trong 2 ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ phối hợp lập trường của các nước về các vấn đề như  thúc đẩy phục hồi kinh tế, cải cách hệ thống tài chính tiền tế quốc tế cũng như phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch v,v.