Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năm 1999: Lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh tròn 50 năm
   2009-09-25 16:13:20    cri
Năm 1999, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Giang Trạch Dân đã duyệt các đơn vị bộ đội.

Các đơn vị bộ đội tham gia lễ duyệt binh lần này gồm 17 phương đội đi bộ và 25 phương đội ô-tô. Đội hình trên không tăng lên tới 10 thê đội. Những biến đổi này đánh dấu các lực lượng vũ trang của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã được ưu hóa về kết cấu. Các đơn vị bộ đội ra đời trong thời kỳ mới cải cách mở cửa, trong đó có đơn vị hàng không của lục quân, quân thủy đánh bộ, cảnh sát đặc nhiệm của công an vũ trang và quân dự bị lần đầu tiên xuất hiện trong các đơn vị bộ đội tham gia lễ duyệt binh.

Trong số 42 trang bị vũ khí hạng nặng tham gia lễ duyệt binh, chỉ có hai loại trang bị vũ khí từng tham gia lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh lần thứ 35 năm, còn những trang bị vũ khí khác đều là lần đầu tiên ra mắt công chúng, trong đó trang bị vũ khí mới chiếm trên 90%, là lần duyệt bình chào mừng Quốc Khánh đạt trình độ hiện đại hóa cao nhất trong lịch sử quân đội Trung Quốc.

Nếu so với lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh lần thứ 35 diễn ra cách đây 15 năm, hàm lượng khoa học kỹ thuật quốc phòng của lễ duyệt binh lần này đã nâng cao, trang bị vũ khí khoa học công nghệ cao trở thành vũ khí chủ yếu, hơn nữa phần lớn các trang bị vũ khí đó đều là do Trung Quốc tự chế tạo sản xuất.