Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng thống I-ran nói, cơ cấu quốc tế hiện nay cần phải "có sự cải tổ tận gốc"
   2009-09-24 15:11:22    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Tổng thống I-ran Nê-giát ngày 23 nói, cục diện chính trị, kinh tế và văn hóa thế giới do thiểu số người nắm giữ hiện nay không thể tiếp tục kéo dài, cần phải tiến hành "cải tổ tận gốc" đối với việc này.

Khi phát biểu tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra cùng ngày, Tổng thống Nê-giát nói, "một số người đưa ra định nghĩa, đặt ra tiêu chuẩn cho dân chủ và tự do, trong khi đó bản thân lại trước tiên đi ngược nguyên tắc cơ bản của dân chủ, tự do. Đã đến lúc cần phải chấm dứt tình trạng này".

Ông Nê-giát nêu rõ, khung chính trị và kinh tế quốc tế hình thành sau Đại chiến thế giới lần thứ hai không thể thúc đẩy an ninh lâu dài, cơ chế lỗi thời bản thân là nguyên nhân căn bản gây nên rất nhiều vấn đề trong xã hội con người hiện nay. Ông kêu gọi, cải tổ hệ thống Liên Hợp Quốc để quyết sách của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đại diện cho quan điểm của tất cả các quốc gia và chính phủ.