Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc sẽ phát huy vai trò tích cực và mang tính xây dựng trên vấn đề biến đổi khí hậu
   2009-09-23 15:16:49    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 22 tại Niu-oóc Mỹ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Giải Chấn Hoa nói, Trung Quốc sẽ phát huy vai trò tích cực và mang tính xây dựng trên vấn đề ứng đối với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ nhiệm Giải Chấn Hoa trong buổi họp báo tổ chức tại Trung tâm Báo chí đoàn đại biểu Trung Quốc nói, để cùng với cộng đồng quốc tế hợp tác ứng đối với biến đổi khí hậu, Chính phủ Trung Quốc luôn tích cực tham gia các cuộc hội đàm biến đổi khí hậu song phương, đa phương và mang tính khu vực. Phó Chủ nhiệm Giải Chấn Hoa nói, Trung Quốc không những tích cực tham gia ấn định quy tắc quốc tế hữu quan, mà còn áp dụng một loạt biện pháp hữu hiệu tiết kiệm năng lượng giảm thiểu khí thải ở trong nước, góp phần thực chất cho việc ứng đối với sự biến đổi khí hậu của toàn cầu.

Phó Chủ nhiệm Giải Chấn Hoa nói, muốn thúc đẩy hội nghị Cô-pen-ha-ghen thu được thành công, các nước phát triển cần áp dụng hành động thiết thực thi hành trách nhiệm. Hội nghị Cô-pen-ha-ghen nên tuân theo sự uỷ quyền của "Lộ trình Ba-li", chủ yếu giải quyết các vấn đề như xác định mục tiêu giảm thải trung kỳ của các nước phát triển, các nước phát triển thi hành cam kết hỗ trợ kỹ thuật và tiền vốn cho các nước đang phát triển cũng như các nước đang phát triển trì hoãn tốc độ tăng trưởng khí thải gây hiệu ứng nhà kính .