Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tích cực thực hiện 6 biện pháp viện trợ đối ngoại nhằm thúc đẩy thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ
   2009-09-23 09:30:30    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 22 cho biết, đứng trước cuộc khủng hoảng tài chính và nhu cầu bức xúc của các nước đang phát triển, Chính phủ Trung Quốc thông qua từng bước mở rộng quy mô viện trợ đối ngoại, tích cực thực hiện các biện pháp viện trợ, đã đóng góp theo khả năng của mình cho toàn cầu cùng thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Từ năm 2008 đến nay Trung Quốc đã giúp 15 nước ở châu Phi và châu Á xây dựng 15 dự án thí điểm về kỹ thuật nông nghiệp; quyên góp 30 triệu USD cho Quỹ Tín thác của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc; xoá nợ các khoản vay tín dụng không lãi suất đến hạn vào cuối năm 2008 cho các nước chậm phát triển; áp dụng mức thuế suất 0% đối với 95% của các nước chậm phát triển, v.v. Tháng 9 năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố áp dụng 6 biện pháp viện trợ đối thoại nhằm xúc tiến thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, liên quan tới các lĩnh vực như nông nghiệp, viện trợ lương thực, tập huấn về giáo dục, y tế, năng lượng sạch, xoá nợ, ưu đãi thuế quan 0%, v.v.