Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Video--Hội thảo Kinh tế Thương mại Đầu tư và Du lịch Việt Nam-Trùng Khánh
   2009-09-11 16:28:23    cri

"Hội thảo kinh tế-thương mại-đầu tư và du lịch Trùng Khánh-Việt Nam" ngày 8-9 đã diễn ra trọng thể tại thành phố Trùng Khánh, tây-nam Trung Quốc, hơn 200 quan chức, người phụ trách doanh nghiệp lần lượt đến từ các bộ, ngành và 6 tỉnh của Việt Nam và thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã tham dự hội thảo lần này. Các đại biểu đều bày tỏ, Việt Nam và Trùng Khánh có tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch v.v. Sau đây, mời các bạn nghe bài phóng sự thu thanh của phóng viên Đài chúng tôi từ Trùng Khánh gửi về.

Chủ đề của "Hội thảo kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch Trùng Khánh-Việt Nam" là "Ứng đối với khủng hoảng, cùng tạo nên cơ hội thương mại" do Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và chính quyền thành phố Trùng Khánh phối hợp tổ chức. Về phía Việt Nam có Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Cục Du lịch, lãnh đạo chính quyền và người phụ trách doanh nghiệp của sáu tỉnh Thái Nguyên, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Ninh, Cà Mau.., cả thảy 133 đại biểu đã tham dự hội thảo. Tin cho biết, đây là hoạt động kinh tế, thương mại có số đại biểu tham dự đông nhất, quy mô lớn nhất do Việt Nam tổ chức tại Trùng Khánh, Trung Quốc từ trước đến nay.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh Chu Mộ Băng cho biết, Trùng Khánh và Việt Nam có tính bổ sung cho nhau rất mạnh về kinh tế, Việt Nam là một nước quan trọng trong triển khai dự án đầu tư tại nước ngoài của Trùng Khánh . Ông nói:

"Việt Nam là cửa ngõ quan trọng để cho các doanh nghiệp Trùng Khánh đi vào ASEAN. Hiện nay đã có 21 doanh nghiệp Trùng Khánh đầu tư mở doanh nghiệp tại Việt Nam, xe máy và ô-tô của các doanh nghiệp đó rất được người tiêu dùng Việt Nam hoan nghênh. Lần này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức một Đoàn đại biểu quy mô sang thăm và khảo sát tại Trùng Khánh, tin tưởng rằng, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, hợp tác giữa Trùng Khánh và Việt Nam tất sẽ bước lên thềm cao mới."

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ

Trùng Khánh là một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc với 32 triệu dân. Kể từ ngày nâng cấp thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay, nhịp bước phát triển của Trùng Khánh đã thu hút sự quan tâm của mọi người, mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm, trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của miền trung và miền tây Trung Quốc. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Xuân Hưng nói, Việt Nam hết sức coi trọng việc triển khai hợp tác với Trùng Khánh, giữa sáu tỉnh Việt Nam tham dự hội thảo lần này và Trùng Khánh có tiềm năng hợp tác kinh tế rất lớn.

"Công nghiệp, tài chính và giáo dục của Trùng Khánh đều phát triển nhanh chóng, đặc biệt có ưu thế trong các lĩnh vực như sản xuất và lắp ráp ô-tô và xe máy, xi-măng, vật liệu xây dựng, thủy điện, xây dựng cơ sở hạ tầng, hóa chất, công nghệ thông tin, khai khoáng v.v. Chúng tôi hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Trùng Khánh, coi quan hệ này là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung."

Trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trùng Khánh và Việt Nam, Quảng Ninh là một trong những tỉnh quan trọng. Năm 2008, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ký "Bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng quan hệ thành phố kết nghĩa" với Trùng Khánh. Phát biểu tại hội thảo lần này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành nói, tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng hợp tác với Trùng Khánh trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại, dịch vụ du lịch v.v.

"Qua hội thảo lần này, tôi tin tưởng rằng, các doanh nghiệp của hai nước sẽ có cơ hội trực tiếp để tìm hiểu hơn nữa tiềm năng và nhu cầu của song phương, tích cực và chủ động tìm kiếm lĩnh vực hợp tác cũng như hình thức hợp tác và mô hình hợp tác mới và thích hợp."

Tại hội thảo, gần 100 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 20 doanh nghiệp Trùng Khánh đã triển khai giao lưu và thảo luận sôi nổi trong 6 lĩnh vực thương mại, công nghiệp, tài chính, du lịch, cơ sở hạ tầng v.v, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai giữa hai bên.

Những năm gần đây, Tập đoàn Li Phan Trùng Khánh đã có sự phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, trở thành mẫu mực của các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam. Từ năm 1999 đến nay, tổng vốn đầu tư của Tập đoàn Li Phan đã vượt quá 200 triệu đô-la Mỹ, trong đó đầu tư 4,7 triệu đô-la Mỹ cho xây dựng nhà máy sản xuất xe máy và động cơ tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Bà Triệu Hiểu Yến, người phụ trách thị trường Việt Nam Ban Hải ngoại Tập đoàn Li Phan nói:

"Việt Nam là nước đầu tiên mà Tập đoàn Li Phan đầu tư mở doanh nghiệp tại hải ngoại, nhu cầu xe máy của Việt Nam rất lớn, việc đầu tư của chúng tôi hết sức thành công. Qua tham gia hội thảo lần này, khiến chúng tôi có sự hiểu biết sâu sắc hơn đối với chính sách đầu tư, thương mại của Việt Nam, rất bổ ích cho chúng tôi trong việc đầu tư vào lĩnh vực xe thông dụng và ngành ô-tô của Việt Nam. "