Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nơi đẹp kỳ diệu của Khu tự trị Nội Mông, đó là huyện Khơ Sư Khơ Thâng
   2009-09-03 16:28:59    cri

Nghe Online

Mấy năm gần đây, theo đà tăng nhanh nhịp bước mở cửa đối ngoại, khu tự trị Nội Mông Trung Quốc ngày càng được nhiều ngưới biết đến, mùa hè hàng năm là mùa thảo nguyên tươi đẹp nhất, du khách đến đây ngắm cảnh đồng cỏ, trời xanh, mây trắng không ngừng tăng lên. Trong tiết mục này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một nơi đẹp kỳ diệu của Khu tự trị Nội Mông, đó là huyện Khơ Sư Khơ Thâng.

Huyện Khơ Sư Khơ Thâng nằm gần thành phố Xích Phong phía đông Khu tự trị Nội Mông, cách Bắc Kinh hơn 600 km, dân số cả huyện gần 250 nghìn người, diện tích rộng hơn 20 nghìn km vuông, là một khu vực chung sống của 10 dân tộc như Mông, Hán, Hồi, Mãn v v, với dân tộc Mông Cổ là chính. Do Khơ Sư Khơ Thâng nằm ở nơi giao tiếp giữa ba địa mạo lớn là dãy núi Yến Sơn, núi Đại Hưng An Lĩnh và vùng đất cát Hun San Ta Khơ, nên vị trí địa lý ưu việt và kết cấu địa chất đặc biệt này đã tạo nên phong cảnh thiên nhiên vô cùng độc đáo..

Khơ Sư Khơ Thâng là một miền đất nhiều người hằng ao ước, hàng năm du khách trong và ngoài nước đến đây ngắm cảnh nườm nượp không ngớt, mảnh đất tươi đẹp này có khá nhiều địa hình địa mạo rất độc đáo như: Thạch lâm, Thảo nguyên, Bãi cát, Rừng nguyên thủy, Hồ nước mặn v v, tài nguyên du lịch dồi dào, là khu thắng cảnh du lịch cấp quốc gia và cấp thế giới. Năm 2005, huyện Khơ Sư Khơ Thâng được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc mệnh danh là Công viên địa chất thế giới. Ông Tôn Minh Vũ trưởng phòng du lịch huyện giới thiệu rằng:

"Tài nguyên du lịch rất phong phú, những tài nguyên ở Nội Mông có thì ở đây hầu như đều có cả. Do nhiều nguồn tài nguyên đều tập trung trên mảnh đất 20 nghìn km vuông, nên chúng tôi mới gọi huyện Khơ Sư khơ Thâng là hình ảnh thu nhỏ của Nội Mông ."

Nơi đây thảo nguyên tươi đẹp, biển rừng bao la, lạc viên loài chim trên sóng biếc dạt dào. Khi bạn đặt chân đến đây, dù là phóng ngựa trên thảo nguyên, tắm suối nước nóng, buông câu bên bờ hồ, hay đi săn trong rừng sâu, khám phá điều bí ẩn của cố đô, thì chỉ cần bạn hòa mình trong đó là sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Tại hội nghị năm tiếp thị quảng bá du lịch châu Á-Thái bình dương lần đầu tiên, Khơ Sư Khơ Thâng đã được bình bầu là "Điểm du lịch ưu tú của TQ". Do đó, đã đến Nội Mông thì không thể không đến huyện Khơ Sư Khơ Thâng. Những năm gần đây, Khơ Sư Khơ Thâng đã áp dụng nhiều biện pháp xây dựng cơ sở hạ tầng, khiến đường xá nối liền 8 khu tài nguyên du lịch chủ yếu trong khu vườn. Ông Tôn Minh Vũ nói:

"Nguyên 8 khu vườn trong công viên địa chất phân bố trong phạm vi rộng 5000 km vuông, khoảng cách khá xa, trước kia đường đi tới các vườn này đều là đường đồng cỏ, rất bất tiện. Nên từ năm 2005 đến nay, chính phủ đã đầu tư khoảng 700 triệu nhân dân tệ xây dựng đường giao thông và khu cảnh, nối liền các khu cảnh hình thành một tua du lịch liên hoàn".

Con số thống kê cho thấy, bốn năm gần đây, số du khách đã tăng với tốc độ 20% năm, năm ngoái đạt 1 triệu 650 nghìn lượt người, ngành du lịch đã thực sự trở thành ngành kinh tế trụ cột của địa phương.

Ông Tôn Minh Vũ giới thiệu rằng, môi trường sinh thái của Khơ Sư Khơ Thâng còn tương đối non yếu, ngành nông nghiệp và chăn nuôi truyền thống đã gây tác hại khá lớn đối với sinh thái, trong quá trình phát triển ngành du lịch, chính quyền đã cấm chăn nuôi trong khu phong cảnh du lịch, huyện Khơ Sư Khơ Thâng thông qua phát triển du lịch sinh thái, không những khiến ngành du lịch không ngừng lớn mạnh, càng khiến tài nguyên du lịch và môi trường sinh thái được bảo vệ hữu hiệu. Trường phòng du lịch Tôn Minh Vũ giới thiệu rằng:

"Phát triển du lịch sinh thái, kỳ thực là làm chuyển biến quan niệm của bà con nông dân và dân chăn nuôi địa phương, kêu gọi mọi người cùng bảo vệ sinh thái, và cũng là làm chuyển biến quan niệm tư tưởng và phương thức kinh doanh của mọi người, khiến càng nhiều người từ sản nghiệp 1 đến với sản nghiệp 3".

Hiện nay, có khá nhiều bà con chăn nuôi ngoài việc chăn nuôi ra, họ còn mở điểm du lịch gia đình trên bãi chăn nuôi nhà mình. Mấy năm gần đây, do thi hành chế độ bao khoán tại khu vực chăn nuôi, đời sống và sản xuất của bà con chăn nuôi đã có những biến đổi to lớn.