Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việt Nam tăng cường quảng bá du lịch tại Trung Quốc
   2009-09-03 14:21:16    cri

Nghe Online

Nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 64 và tiến tới lễ kỷ niệm lần thứ 60 Quốc khánh Trung Quốc, trong thời gian đoàn đại biểu Bộ Văn hóa- Du lịch-Thể thao Việt Nam do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu thăm Trung Quốc dự Liên hoan nghệ thuật châu Á, ngành văn hóa du lịch hai nước Trung-Việt phối hợp tổ chức cuộc "Hội thảo giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam" tại các thành phố Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Nam và Quảng Châu. Đây là dịp tốt để người dân Trung Quốc hiểu biết thêm về đất nước, con người, văn hóa, du lịch Việt Nam. Hôm nay, La Thành xin giới thiệu với các bạn về buổi hội thảo diễn ra tại Bắc Kinh.

"Sự kiện này mang ý nghĩa to lớn, đánh dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường thúc đẩy hợp tác về văn hóa, du lịch, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc."

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc "Hội thảo giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam", đồng chí Hoàng Tuấn Anh đã khẳng định ý nghĩa của buổi hội thảo.

Trung Quốc và Việt Nam có tiềm năng và điều kiện to lớn để hợp tác và cùng phát triển trong lĩnh vực du lịch. Từ khi Trung Quốc và Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ về "Phương án thực hiện tổ chức đoàn du lịch Trung Quốc đến Việt Nam" tháng 11 năm 2000 đến nay, số lượng người qua lại giữa hai bên không ngừng gia tăng. Theo thống kê của Trung Quốc, du khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch đạt 1 triệu 459 nghìn lượt người, tăng 58,5%. Nhưng, so với tiềm năng của thị trường Trung Quốc, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, những kết quả đạt được giữa hai bên còn khiêm tốn so với tiềm năng và điều kiện hiện nay.

"Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, đồng chí Bộ trưởng Văn hóa-Du lịch-Thể thao Việt Nam Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Thiệu Kỳ Vĩ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc. Hai đồng chí đã nhất trí cao về việc sẽ tăng cường các biện pháp hợp tác cùng phát triển để đưa sự hợp tác du lịch giữa hai nước lên một tầm cao mới, hội thảo ngày hôm nay chính là một trong những bước đi cụ thể hóa chủ trương mà hai đồng chí đứng đầu lĩnh vực du lịch hai nước đã nhất trí."

Buổi hội thảo đã giới thiệu những hình ảnh du lịch đặc trưng của Việt Nam qua băng video cũng như những chính sách và sản phẩm du lịch dành cho khách du lịch Trung Quốc. Đồng chí Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, Việt Nam sẽ có những chính sách ưu đãi riêng dành cho du khách Trung Quốc.

"Thứ nhất là miễn lệ phí thị thực visa cho các đoàn khách Trung Quốc đi theo chương trình 'Ấn tượng Việt Nam '; thứ hai, khuyến khích khách Trung Quốc sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh vào Việt Nam du lịch bằng đường bộ và đường thủy; đặc biệt cho phép khách Trung Quốc sử dụng giấy thông hành được đi máy bay trong các chặng nội địa, đây là một điểm mới chỉ dành riêng cho khách Trung Quốc; thứ tư, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn du lịch ca-na-van của Trung Quốc vào Việt Nam, đó là các đoàn sử dụng xe ô-tô tự lái đi vào Việt Nam du lịch."

Để thực hiện các biện pháp nói trên, ngành du lịch Việt Nam sẽ triển khai một số biện pháp cụ thể như xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ khách Trung Quốc, trong đó bao gồm sản phẩm du lịch biển, du lịch gôn v.v.

Vụ trưởng Vụ Xúc tiến và Hợp tác quốc tế Tổng cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc, ông Lưu Khắc Trí tham dự hội thảo chân thành hoan nghênh Việt Nam tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch tại Trung Quốc và khẳng định, Việt Nam với phong cảnh hữu tình, tài nguyên du lịch phong phú, cở sở hạ tầng hoàn hảo, nhân dân hiếu khách, văn hóa độc đáo, có sức hút mạnh mẽ đối với du khách Trung Quốc. Ông đồng thời cho biết, năm nay là 60 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngành du lịch Trung Quốc từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ hình thức đón tiếp nhập cảnh đơn nhất phát triển toàn diện thành ba thị trường lớn về du lịch là nhập cảnh, xuất cảnh và trong nước, nguồn tài nguyên du lịch phong phú đã được khai thác và sử dụng, cơ sở hạ tầng du lịch không ngừng được hoàn thiện. Ông chân thành hoan nghênh ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến Trung Quốc tham quan du lịch.

Nhằm thúc đẩy lưu thông hai chiều và sự phát triển lành mạnh của du khách hai nước, ông kiến nghị:

"Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chủ quản của hai bên tăng cường giao lưu và hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai nước qua lại du lịch."

Hy vọng ngành du lịch trở thành một cầu nối giao lưu và hữu nghị khác giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam.