Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đẩy nhanh hợp tác tài chính tiền tệ trong khu vực Vịnh Bắc Bộ mở rộng
   2009-08-27 14:52:30    cri

Theo thống kê, tuy chịu tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế, năm 2008, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc--ASEAN vẫn lên tới 231,12 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước Vịnh Bắc Bộ mở rộng đạt 226,96 tỷ USD, chiếm 98,2% tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Ngoài ra, Trung Quốc tích cực thực thi chiến lược "đi ra nước ngoài", vốn đầu tư vào ASEAN cũng có đà tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2008, Trung Quốc đầu tư vào ASEAN lên tới 2,18 tỷ USD, tăng 125%.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc coi các nước ASEAN là khu vực đầu tư chủ yếu. Cùng với đẩy nhanh tiến trình xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, nhất là việc hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng sẽ được xây dựng thành một cực tăng trưởng mới trong Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, đòi hỏi việc hợp tác tài chính tiền tệ Vịnh Bắc Bộ mở rộng cũng phải nhanh chóng theo kịp. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tô Ninh nói:

"Hợp tác tài chính tiền tệ là sức mạnh thúc đẩy quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực, việc đẩy nhanh tiến trình hợp tác kinh tế, thương mại Vịnh Bắc Bộ mở rộng sẽ đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế khu vực, đồng thời cũng nêu ra yêu cầu đa phương hoá, đa dạng hoá và đa cấp độ trong việc đẩy nhanh hợp tác tài chính-tiền tệ khu vực."

Trên thực tế, các cơ quan tài chínhđtiền tệ Trung Quốc như Ngân hàng Phát triển Nhà nước, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Kiến Thiết, Ngân hàng Nông nghiệp v.v đã đẩy nhanh tiến trình mở chi nhánh tại các nước Vịnh Bắc Bộ mở rộng như Việt Nam, Xin-ga-po, Phi-li-pin v.v.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Trương Duy cho biết:

"Mấy năm tới, chúng tôi sẽ mở càng nhiều chi nhánh tại nước ngoài, triển khai hợp tác với cơ quan tài chính của các nước và khu vực ASEAN trong càng nhiều lĩnh vực, cung cấp dịch vụ chất lượng cao và tiện lợi cho các doanh nghiệp trong khu vực Vịnh Bắc Bộ mở rộng như huy động vốn, thanh toán bằng đồng nhân dân tệ xuyên quốc gia, vốn đầu tư, thương mại v.v."


1 2