Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện ở huyện Tiết Phụ
   2009-08-25 12:46:26    cri

Cách đây không lâu, cụ Triệu Tụ Minh 68 tuổi rất buồn, vì cụ chưa được cấp bằng lái xe, trước đó, cụ đã thi hai lần, song đều không đạt yêu cầu và phải thi lại lần thứ ba.

Cụ Minh là một nông dân bình thường của thị trấn Tiết Phụ, thành phố Kim Đàn, tỉnh Giang Tô, tháng 1 năm nay, cụ bỏ ra hơn 50 nghìn Nhân dân tệ mua một chiếc xe con. Thế nhưng, do không có bằng lái xe, chiếc xe mới này đành phải đắp chiếu trong nhà, điều này làm cho cụ Minh không khỏi buồn phiền?

Ban ngày, cụ bận rộn trên đồng ruộng trồng hoa và ươm giống cây, ban đem, cụ tranh thủ thời gian ôn thi bằng lái xe. Có công mài sắt, có ngày nên kim, cụ đã thông qua cuộc thi lấy bằng lái xe lần thứ ba, ngày 10 tháng 7, cụ Minh được cấp bằng lái xe với điều kiện là hằng năm phải kiểm tra sức khoẻ tại thị trấn. Khi đề cập quá trình thi bằng lái xe, cụ Minh bảo điều này thật thú vị:

"Trong những người tham gia thi lấy bằng lái xe, tôi cao tuổi nhất, người giám khảo hỏi tôi, cụ tuổi cao như thế vẫn thi à, có biết đọc không? Tôi trả lời rằng, tôi đã mua một chiếc xe, muốn lấy bằng lái xe, không thi không được, không có bằng thi ai cho lái xe?"

Thị trấn Tiết Phụ nằm ở phía tây thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, diện tích hơn 230 ki-lô-mét vuông, dân số gần 70 nghìn. Do là vùng đồi núi, đất đai của thị trấn Tiết Phụ dồi dạo, là "quê hương hoa tươi và cây cảnh" rất nổi tiếng tại tỉnh Giang Tô. Năm 2008, diện tích trồng hoa và cây cảnh của thị trấn Tiết Phụ vượt quá 1500 ha, chiếm 30% tổng diện tích đất canh tác toàn thị trấn, tổng doanh thu vượt quá 200 triệu Nhân dân tệ.

Cụ Minh cũng đã làm giàu qua trồng hoa và ươm giống cây. Trong 4-5 ha đất ruộng của cụ được trồng nhiều hoa và cây giống. Năm ngoái, riêng bán cây giống, cụ đã thu được hơn 100 nghìn Nhân dân tệ.

Nói đến cuộc sống hiện nay của mình, cụ Minh rất vui mừng, cụ nói, không chỉ gia đình cụ có thu nhập khá qua ươm giống cây, mà bà con trong làng đều đã làm giàu qua trồng hoa và ươm giống cây. Hiện nay, cuộc sống của mọi người đều đã thay đổi, không những mua xe con, mà còn mua nhà tại thị trấn.

"Những lúc làm ăn khấm khá, thu nhập không chỉ hàng 100 nghìn Nhân dân tệ, nghề này phải căn cứ theo tình hình thị trường, năm ngoái, thu nhập từ bán cây giống của tôi hơn 100 nghìn Nhân dân tệ, thu nhập của đội hơn 2 triệu Nhân dân tệ. Phần lớn các gia đình đều ươm cây giống với diện tích khoảng 1 ha, nếu 'trúng mùa' thu nhiập 70-80 nghìn thậm chí 200 nghìn Nhân dân tệ là chuyện bình thường. Bà con đều đã mua xe con, có đầy đủ các loại đồ điện gia dụng và đều đã mua nhà tại thị trấn Tiết Phụ."

Thị trấn Tiết Phụ không những là thị trấn lớn về trồng hoa và ươm giống cây, mà còn là một thị trấn mạnh công nghiệp. Những năm gần đây, Chính quyền thị trấn Tiết Phụ đã xác định tư duy "phát triển kinh tế dẫn dắt việc xây dựng thành thị, việc xây dựng thành thị thúc đẩy phát triển kinh tế", phát huy đầy đủ vai trò xúc tác của việc xây dựng thành thị nhỏ trong phát triển kinh tế khu vực, kinh tế toàn thị trấn luôn luôn giữ đà tăng trưởng cao tốc. Hiện nay, đã hình thành ngành nghề trụ cột như vật liệu xây dựng, dệt may, v.v, năm ngoái, tổng giá trị sản lượng công nghiệp đạt 4,7 tỷ Nhân dân tệ, tăng 18% so với cùng kỳ.

Cùng với sự lớn mạnh về thực lực kinh tế, thị trấn Tiết Phụ đã bước đầu hình thành mô hình của thành thị nhỏ với diện tích 4,8 ki-lô-mét vuông và dân số hơn 10 nghìn người. Thị trấn Tiết Phụ cũng vì vậy được Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị-nông thôn Trung Quốc trao tặng danh hiệu Thị trấn thí điểm về xây dựng thành thị nhỏ toàn quốc, đồng thời được Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc bình chọn là một trong 1000 thị trấn mạnh trong cả nước về phát triển tổng hợp của thành thị nhỏ.

Để tăng nhanh nhịp bước đô thị hóa, Chính quyền thị trấn Tiết Phụ còn tích cực tiến hành cải cách cơ chế quản lý hộ khẩu của thành thị nhỏ, thúc đẩy người dân nông thôn di chuyển tới thành thị nhỏ gần nhất một cách có trật tự. 3 năm nay, thị trấn Tiết Phụ dốc sức phát triển xây dựng nhà ở theo tiêu chuẩn hóa, thống nhất lắp đặt các loại trang thiết bị đời sống công cộng trong phạm vi quy hoạch, dốc sức phủ xanh và lắp đèn đường trong khu dân cư. Hiện nay, hơn 80% cư dân của thị trấn đều có nhà riêng của mình.

Việc xây dựng thành thị nhỏ đã dẫn dắt sự phát triển toàn diện các sự nghiệp xã hội của thị trấn Tiết Phụ. Những năm qua, Chính quyền thị trấn Tiết Phụ không ngừng tăng nhanh xây dựng mạng lưới dịch vụ y tế, nâng cao toàn diện khả năng bảo đảm tổng hợp về y tế, hiện nay, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn toàn thị trấn đã đạt 100%. Do thôn đã đóng hộ một phần phí bảo hiểm, mỗi nông dân chỉ cần đóng 10 Nhân dân tệ, điều này đã mạng lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân.

Về việc này, cụ Minh có cảm xúc sâu sắc:

"Tiền đóng bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mỗi năm đều do thôn đóng hộ một phần, chúng tôi chỉ đóng rất ít, năm ngoái, tôi đóng 10 Nhân dân tệ. Có thể thanh toán 50% tiền khám chữa bệnh ngay tại bệnh viện của thị trấn Tiết Phụ. Điều nay tuyệt quá. Mắc bệnh nặng được thanh toán. Bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn rất tốt. Mỗi người đều có một thẻ bảo hiểm, nếu khám chữa bệnh thì có thể thanh toán tại bệnh viện của thị trấn Tiết Phụ."

Quan chức phụ trách công tác nông thôn Trung Quốc Trần Tích Văn cho biết, đô thị hóa là kết quả phát triển của kinh tế nông thôn, không những thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp đặc sắc, thúc đẩy xây dựng môi trường sinh thái, mà còn nâng cao trình độ bảo đảm xã hội địa phương, tạo điều kiện tốt đẹp cho di chuyển lao động nông thôn. ông nói:

"Đô thị hóa của Trung Quốc chắc chắn sẽ là một con đường đô thị hóa đặc sắc Trung Quốc phát triển nhịp nhàng giữa những thành phố lớn, vừa và nhỏ với những thành thị nhỏ, việc đề ra mục tiêu này, tôi cho rằng có một nguyên nhân hết sức quan trọng là dân số Trung Quốc đông, chỉ dựa vào những thành phố lớn để giải quyết vấn đề nông dân vào thành phố rất không thiết thực, phát triển thành thị nhỏ là một khâu hết sức quan trọng trong tiến trình đô thị hóa của Trung Quốc."

Hiện nay, Trung Quốc cả thảy có 18.000 thành thị nhỏ, là chiến lược lớn dẫn dắt kinh tế và xã hội nông thôn phát triển, xây dựng thành thị nhỏ chắc chắn sẽ có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy đô thị hóa của Trung Quốc, thế nhưng, do kinh tế khu vực phát triển không cân bằng, trình độ phát triển của những thành thị nhỏ ở khu vực lạc hậu miền Trung và miền Tây có khoảng cách rất lớn so với những thành thị nhỏ ở khu vực kinh tế phát triển miền Đông, việc xây dựng đô thị hóa của Trung Quốc còn phải đi một chặng đường rất dài.