Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bến Quan Luỹ Vân Nam mượn đường thuỷ Sông Lan Thương-sông Mê Công mở rộng mậu dịch bốn nước
   2009-08-23 15:45:12    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22, đoàn phóng viên Đài chúng tôi đi lấy tin tại Vân Nam khi thăm bến cảng Quan Luỹ huyện Mãnh Lạp được biết, bến cảng những năm qua phát huy ưu thế vị trí khu vực, mượn đường thuỷ Sông Lan Thương-sông Mê Công, đang tích cực mở rộng trao đổi mậu dịch giữa bốn nước là Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quản lý khu mậu dịch biên giới Quan Luỹ Vương Chí Bình nói, giá vận tải thấp, lượng vận tải lớn là ưu thế lớn nhất của bến cảng Quan Luỹ so với vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Từ năm 1993 phát triển đến nay, khối lượng xuất nhập cảnh của bến cảng cả thảy đã vượt 1,2 triệu tấn, tổng giá trị hàng hoá đạt 7 tỉ Nhân dân tệ. Ông Vương Chí Bình nói, đầu sang năm, khu mậu dịch biên giới Quan Luỹ sẽ được xây dựng thành cảng  Công-te-nơ với công suất 15 nghìn Công-te-nơ  tiêu chuẩn, khối lượng xuất nhập hàng năm đạt 150 nghìn tấn.