Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Đại hội Uây-ua thế giới" nặn ra các thông tin, ghi hình và ảnh giả để kích động thù hằn dân tộc
   2009-08-05 12:07:19    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Công an Trung Quốc mới đây đã phá vụ án thông tin viên trong nước của "Đại hội Uây-ua thế giới" nặn ra những thông tin giả dối về "vụ việc Thiệu Quan".

Sau khi xảy ra vụ việc ngày 26-6 tại Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông, thông tin viên ở trong nước của "Đại hội Uây-ua thế giới" chẳng những không đến Thiệu Quan mà còn nặn ra thông tin giả dối báo cáo rằng "tôi đã đến Thiệu Quan, thông qua người dân địa phương được biết có 17 đến 18 người chết, trong đó có ba phụ nữ".

Y khai báo rằng, Rê-bi-a và những người khác đã lợi dụng thông tin giả dối này để tuyên truyền, trở thành nguyên nhân dẫn đến sự kiện ngày 5-7 ở U-rum-xi.

Ngoài ra, các phần tử cốt cán của "Đại hội Uây-ua thế giới" tại Đức đã "cải tạo" mẩu tin ghi hình mà Kênh Truyền hình CNN Mỹ phát hồi tháng 5-2007 thành đoạn băng ghi hình có nhạc nền mang tên "Cô gái uây-ua bị đánh đập" để kích động quần chúng người Uây-ua tiến hành "phản kháng bạo lực". Qua điều tra, mẩu tin này của CNN là nói về thảm kịch một thiếu nữ I-rắc 17 tuổi bị người trong dòng tộc dùng gạch đá đập chết do vi phạm giáo điều yêu một chàng trai thuộc dòng tộc khác.