Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây đi con đường "phát triển xanh"
   2009-07-30 14:29:03    cri

Kể từ 5 năm trước, các ban ngành hữu quan Quảng Tây đã đưa ra quy hoạch khu chức năng môi trường vùng biển gần, quy hoạch vùng biển hải dương và chương trình hành động biển xanh, đã hoàn thành các công tác cơ sở như tính toán sức chứa môi trường v.v, tổ chức triển khai đánh giá ảnh hưởng môi trường trong quy hoạch Khu công nghiệp ven biển, thông qua tăng cường giám sát môi trường, phòng chống ô nhiễm công nghiệp, chấn chỉnh tổng hợp môi trường thành phố, bảo vệ và xây dựng sinh thái, chất lượng môi trường tổng thể của khu vực này giữ gìn tốt đẹp.

Trong bối cảnh tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng ven biển Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây, 4 thành phố Nam Ninh, Bắc Hải, Khâm Châu và Phòng Thành Cảng kiên trì nguyên tắc "ưu tiên sinh thái", đã xây dựng lên định hướng phát triển hài hòa phù hợp với môi trường sinh thái của thành phố.

Thành phố Nam Ninh tích cực thúc đẩy giảm thiểu chất thải ô nhiễm môi trường đặc sắc, thực hiện phòng chống ô nhiễm môi trường từ ứng đối thụ động chuyển sang phòng chống chủ động. Năm ngoái, thành phố Nam Ninh căn cứ tình hình kinh tế và môi trường đã biên soạn và đưa ra kịp thời chương trình giảm thiểu chất thải ô nhiễm trong năm, nắm chắc việc xây dựng cơ sở xử lý ô nhiễm của 5 ngành nghề ô nhiễm môi trường nặng như sản xuất bột giấy, ngành giấy, ngành đường mía, bột sẵn, cồn v,v, giảm thiểu chất thải COD với mức lớn, cả thành phố Nam Ninh thực hiện nâng cấp thiết bị xử lý ô nhiễm trong các ngành nghề ô nhiễm môi trường nặng kể trên, công tác bảo vệ môi trường đã trên khởi điểm lịch sử.

Mục tiêu của thành phố Bắc Hải là xây dựng "Sân hoa sau ven biển Trung Hoa" thích hợp nhất cho sự sinh sống của con người, trở thành thành phố trung tâm quốc tế mang tính khu vực ở Vịnh Bắc Bộ. Những năm qua, thành phố Bắc Hải đã đầu tư hơn 80 triệu nhân dân tệ, cải tạo, di chuyển, đóng cửa và chấn chỉnh hơn 170 doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp ô nhiễm như bột giấy, in nhộm, bột sẵn, gôm sứ v.v, từ chối hơn 20 dự án không phù hợp yêu cầu kiểm soát chất lượng không khí cấp một.

Trong quá trình tăng cường xây dựng cảng biển và công nghiệp gần cảng thành phố, Phòng Thành Cảng cũng đưa việc bảo vệ môi trường lên vị trí hàng đầu, đi con đường công nghiệp hóa hiện đại kiểm mới, nghiêm cấm các dự án ô nhiễm cao, tiêu hao năng lượng cao, đầu tư lớn, hiệu quả thấp, tăng cường đánh giá, giám sát môi trường và đầu tư bảo vệ môi trường, kiểm soát nghiêm ngặt việc quy hoạch, phê duyệt, kiểm soát việc sử dụng khu vực ven biển, bảo vệ tốt rừng ngập mặn, trăm phương nghìn kế xây dựng Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ thành một "Khu kinh tế xanh" thân thiện với môi trường và sinh thái tốt đẹp.


1 2