Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiểu sử của nguyên Đại sứ Tề Kiến Quốc
   2009-07-29 18:10:13    cri

Ông Tề Kiến Quốc là quan chức ngoại giao kỳ cựu. Năm 1969 ông tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, năm 1973 ông là cán bộ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lần lượt giữ chức Phó phòng, bí thứ thứ nhất và trưởng phòng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc; năm 1993 ông giữ chức tham tán chính trị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, năm 1996 giữ chức tham tán công tác chính trị Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc, từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 2 năm 2006, ông giữ chức Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, kể từ năm 2007 đến nay, ông lần lượt giữ chức Ủy viên Hội Liên lạc nguyên Quan chức Ngoại giao Trung Quốc, Ủy viên Hiệp hội Giao lưu và Phát triển Á- Phi Trung Quốc, Giám đốc Điều hành của Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương Quỹ Nghiên cứu Vấn đề Quốc tế Trung Quốc.