Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tổ chức trọng thể hoạt động kỷ niệm một năm động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên
   2009-05-12 19:51:08    CRIonline

Theo tin Đài chúng tôi: Hoạt động kỷ niệm một năm động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên chiều 12 diễn ra tại thị trấn Ánh Tú, huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên-tâm chấn của trận động đất kinh hoàng ngày 12-5 năm ngoái. Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã cùng với hàng trăm đại biểu của các tầng lớp xã hội tham dự hoạt động lần này.

Tiếng kèn Trăm-pét đã cất lên bản nhạc "Nhớ Nhung" uyển chuyển, day dứt. 20 chiến sĩ đội danh dự đã đặt 10 vòng hoa trước đài kỷ niệm có kim đồng hồ chỉ 14 giờ 28 phút. Đúng 14 giờ 28 phút, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đã mặc niệm đồng bào gặp nạn và các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cứu trợ và khắc phục hậu quả động đất. Cờ đỏ 5 sao được kéo lên trong Quốc ca hoành tráng, sục sôi.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sau đó có bài phát biểu chỉ rõ, Trung Quốc cả nước chung lưng đấu cật, đồng bào trong nước và hải ngoại chung sức chung lòng trong cứu trợ, khắc phục hậu quả động đất và tái thiết sau thiên tai đã thể hiện đầy đủ phẩm cách dân tộc đoàn kết phấn đấu và sức mạnh to lớn đồng tâm hiệp lực của dân tộc Trung Hoa. Hiện nay, công cuộc khôi phục và tái thiết sau thiên tai đã thu được thành quả quan trọng mang tính giai đoạn, nhân dân khu vực bị thiên tai đang mạnh bước đi lên cuộc sống mới. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, một lần nữa chân thành cảm ơn sự đồng tình và ủng hộ quý báu của các nhà lãnh đạo, chính phủ, đoàn thể xã hội các nước, tổ chức hữu quan của Liên Hợp Quốc và một số cơ quan quốc tế, doanh nghiệp vốn nước ngoài và nhân sĩ hữu nghị quốc tế.