Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người lãnh đạo Liên minh Dân chủ chống độc tài Thái Lan tuyên bố ngừng hoạt động biểu tình chống chính phủ
   2009-04-14 17:52:40    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Người lãnh đạo những người biểu tình thuộc Liên minh Dân chủ chống độc tài Thái Lan trưa ngày 14 tuyên bố sẽ ngừng hoạt động biểu tình chống chính phủ.

Người lãnh đạo Liên minh Dân chủ chống độc tài Thái Lan nói, để tránh xảy ra xung đột với quân đội và cảnh sát Thái Lan, gây thương vong lớn hơn cho người, họ quyết định chấm dứt hoạt động biểu tình.

Quân đội và cảnh sát Thái Lan cùng ngày áp dụng hành động, đã phong toả đường đi dẫn đến phủ Thủ tướng Thái Lan, đồng thời đã giải tán quân áo đỏ biểu tình tại nhiều nơi kể cả xung quanh phủ Thủ tướng v.v.

Cuộc xung đột bạo lực xảy ra tại Băng-cốc từ ngày 13 đến nay đã làm ít nhất 2 người chết, 114 người bị thương.

Theo tin khác, một số  lãnh đạo chủ yếu của Liên minh Dân chủ chống độc tài Thái Lan ngày 14 đã ra đầu thú nhà chức trách cảnh sát Thái Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du ngày 14 tại Bắc Kinh nói, Trung Quốc chân thành mong đất nước Thái Lan ổn định, xã hội hài hoà, kinh tế phát triển bền vững .