Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quân đội Thái Lan áp dụng hành động giải tán người biểu tình
   2009-04-14 10:23:09    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Rạng sáng 13, Quân đội Thái Lan bắt đầu áp dụng hành động giải tán người biểu tình tại một số địa điểm ở Băng Cốc, nhằm khai thông con đường bị những người biểu tình chống chính phủ phong toả; trong khi triển khai hành động, quân đội và người biểu tình chống chính phủ đã xảy ra xung đột khiến nhiều người thương vong. Đảng đối lập Thái lan kêu gọi triệu tập phiên họp Quốc hội bất thường, giải quyết tranh chấp chính trị.

Phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin, trong các vụ bạo loạn xảy ra ngày 13 tại Băng Cốc làm ít nhất 1 người chết, 74 người bị thương.

Ngày 13, Thủ tướng Thái Lan A-bi-sịt phát biểu 2 lần trên Đài Truyền hình, tái khẳng định Chính phủ sẽ áp dụng biện pháp hợp pháp và hữu hiệu nhằm ổn định tình hình trong 3, 4 ngày tới. Ông kêu gọi những người biểu tình còn ở Băng Cốc hãy trở về nhà, đồng thời nói chính phủ sẵn sàng cung cấp phương tiện cho người biểu tình trở về.

Ngày 13 khi trả lời phỏng vấn Hãng Truyền hình Mỹ CNN tại một địa điểm bí mật, Cựu Thủ tướng Thái Lan Thặc-xỉn bày tỏ mong các bên đối xử hoà bình , không nên sử dụng vũ lực.