Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ Thái Lan công bố biện pháp ngăn chặn tình hình bị xấu đi
   2009-04-13 19:13:05    cri

Thủ tướng Thái Lan A-bi-sịt

Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Thái Lan A-bi-sịt ngày 13 ra lệnh thành lập Ban Chỉ huy thực thi Luật tình trạng báo động nhằm ứng đối với tình hình chính trị trở nên ngày một căng thẳng.Chủ tịch Thượng Nghị viện Thái Lan Pra-sô-sục bày tỏ, Thượng Nghị viện ngày 14 sẽ tổ chức hội nghị khẩn cấp để thảo luận tình hình chính trị hiện nay.

Sáng 13, Thủ tướng A-bi-sịt tuyên bố thành lập Ban Chỉ huy thực thi Luật tình trạng báo động, để thực thi Luật tình trạng báo động tại Băng Cốc và các khu vực xung quanh một cách hữu hiệu và hợp lý. Quyền người phát ngôn của Phủ Thủ tướng Thái Lan cho biết, trong vài tiếng đồng hồ tới, Chính phủ sẽ áp dụng biện pháp nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng chủ yếu như cảng biển, sân bay v.v.

Phát biểu qua truyền hình chiều 13, người phụ trách Ban Chỉ huy thực thi Luật tình trạng báo động, tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Thái Lan Song-ki-tị cam kết, quân đội và cảnh sát sẽ không sử dụng vũ khí đối với người biểu tình.